Đại biểu Hà Sỹ Đồng: Thống đốc trả lời đúng và trúng vấn đề

Đại biểu Hà Sỹ Đồng đánh giá dù Thống đốc mới đảm nhiệm vị trí công tác hơn 1 năm nhưng đã có kinh nghiệm và nắm chắc được vấn đề để trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng: Thống đốc trả lời đúng và trúng vấn đề ảnh 1Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn các đại biểu Quốc về các vấn đề về nợ xấu, lãi suất, hạn mức tín dụng, giá vàng... vào chiều qua và sáng nay (9/6).

Bên lề Quốc hội, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng trả lời chất vấn của Thống đốc là có trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng.

- Đại biểu đánh giá như thế nào về phần trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong phiên chiều qua và sáng nay?

Đại biểu Hà Sỹ Đồng: Hiện nay thế giới có nhiều biến động. Ở trong nước, sau đại dịch COVID-19, chúng ta đang khôi phục lại nền kinh tế nên vai trò của ngành tài chính ngân hàng hết sức quan trọng, như một mạch máu lưu thông phục vụ cho tài chính quốc gia. Bởi thế, phần trả lời chất vấn của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng rất được quan tâm.

Chúng tôi chú ý lắng nghe, theo dõi phần chất vấn với Thống đốc và thấy các đại biểu đặt câu hỏi rất đúng và trúng với tình hình hiện nay. Điển hình là các vấn đề đang "nóng" như xử lý nợ xấu, tái cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, hạn mức tín dụng, vàng SJC độc quyền và những vấn đề khác thuộc về điều hành kinh tế vĩ mô.

[Giá vàng làm "nóng" nghị trường Quốc hội, Thống đốc NHNN nói gì]

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng mới đảm nhiệm vị trí công tác hơn 1 năm nhưng đã có kinh nghiệm và nắm chắc được vấn đề để trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm những vấn đề mà cử tri cũng như đại biểu quan tâm.

Tôi cũng đồng tình với nhận xét, đánh giá sau phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng như những giải pháp thời gian tới mà Thống đốc đưa ra để hệ thống tài chính ngân hàng lành mạnh và linh hoạt. Ngành ngân hàng đã lựa chọn những phương án phù hợp với xu thế để vừa kiểm soát được lạm phát, vừa phục hồi phát triển nền kinh tế, đẩy lùi tình trạng nợ xấu gia tăng.

Trong thời gian qua, ngành ngân hàng cũng đã miễn, giảm lãi suất, tái cơ cấu các khoản nợ nhằm giảm áp lực cho doanh nghiệp và người dân; đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân để đầu tư cho sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động cũng như gia tăng được giá trị hàng hóa để xuất khẩu, tăng ngân sách Nhà nước.

- Đại biểu có hài lòng với phần trả lời của Thống đốc về câu hỏi của mình không?

Đại biểu Hà Sỹ Đồng: Tôi chất vấn Thống đốc về mặt bằng lãi suất quốc tế đang và sẽ tiếp tục gia tăng trong khi mặt bằng lãi suất trong nước được yêu cầu phải giữ ổn định, thậm chí phấn đấu để giảm thêm. Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng được yêu cầu nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại để triển khai nhanh gói hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị quyết 43. Thống đốc sẽ chọn giải pháp hy sinh mỗi thứ một chút hay không làm gì, hoặc có giải pháp nào khác để đạt được mọi mục tiêu trên?

Tôi thấy Thống đốc cơ bản trả lời đúng vào định hướng là bây giờ phải hy sinh mỗi thứ một chút để giữ được tình hình chung, đạt được tất cả các mục tiêu như Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. 

Còn những vấn đề khác, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng nắm chắc và đã có trả lời với các đại biểu như về thị trường bất động sản có thu hẹp lại sau khi siết lại thị trường chứng khoán. Hiện nay cần phải kiểm soát và có những định hướng nới ra để cho các thị trường này hoạt động trở lại, góp phần phát triển kinh tế và không bị tụt hậu, kéo tụt lùi các chỉ sổ về kinh tế-xã hội của năm 2022 và 2023.

- Xin cảm ơn đại biểu!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục