Đại giáo chủ Khamenei: Iran sẵn sàng nối lại quan hệ với Ai Cập

Trong tuyên bố trong cuộc gặp với Quốc vương Oman, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định hoan nghênh việc nối lại các quan hệ ngoại giao với Ai Cập.
Đại giáo chủ Khamenei: Iran sẵn sàng nối lại quan hệ với Ai Cập ảnh 1Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (phải) và Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said tại cuộc gặp ở Tehran ngày 29/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định hoan nghênh việc nối lại các quan hệ ngoại giao với Ai Cập.

Tuyên bố này được ông đưa ra trong cuộc gặp với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said hiện đang ở thăm Iran.

Đại giáo chủ Khamenei cho biết Quốc vương Oman đã nói với ông rằng Ai Cập sẵn lòng nối lại các mối quan hệ với Iran.

Trong tuyên bố đăng trên trang cá nhân, ông Khamenei nêu rõ Iran hoan nghênh tuyên bố của lãnh đạo Oman về mong muốn của Ai Cập, phía Tehran không thấy có vấn đề gì với đề nghị này.

Quan hệ giữa Iran và Ai Cập đã xuống cấp sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và việc Ai Cập công nhận chính quyền Israel.

Bên cạnh đó, ông Khamenei cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa Oman và Iran do hai nước cùng chia sẻ tuyến đường biển quan trọng là Eo biển Hormuz.

Cuối tuần qua, Quốc vương al-Said đã đến Tehran trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày với trọng tâm là các vấn đề như quan hệ ngoại giao và an ninh khu vực.

Trong ngày 28/5, Quốc vương al-Said đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Raisi khẳng định hai bên có thể tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực bao gồm công nghiệp và các vấn đề quốc phòng và an ninh.

Cũng trong trong khuôn khổ chuyến thăm, Oman và Iran đã ký kết 4 bản ghi nhớ (MoU) và thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường đầu tư và phát triển giữa hai quốc gia láng giềng.

[Quốc vương Oman thăm Iran, thảo luận về ngoại giao và an ninh khu vực]

Trước chuyến thăm, báo Asharq al-Awsat dẫn lời Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Hamad Al Busaidi cho biết chuyến thăm được thực hiện nhằm tìm kiếm sự phối hợp mang tính xây dựng và tham vấn về những vấn đề khác nhau trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ngoại trưởng Busaidi cho biết Oman lạc quan về chuyến thăm "lịch sử" của Quốc vương Haitham tới Iran sẽ mang lại lợi ích xét trên cả phương diện khu vực và quốc tế.

Năm 2022, Oman và Iran đã ký các thỏa thuận xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt và khai thác một mỏ dầu ở khu vực biên giới trên biển giữa hai nước.

Đại giáo chủ Khamenei: Iran sẵn sàng nối lại quan hệ với Ai Cập ảnh 2Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (phải, trước) tại lễ đón Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said (trái) ở Tehran ngày 28/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn ONA của Oman cho biết các thỏa thuận liên quan tới việc triển khai hai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước và khai thác mỏ dầu Hengam.

Oman có quan hệ kinh tế, chính trị gần gũi với Iran và đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington trong thời gian đàm phán thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và các cường quốc P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Oman từ lâu đã đóng vai trò kết nối giữa Iran và các nước phương Tây. Muscat từng làm trung gian cho các thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Tehran và một số nước, gần nhất là thỏa thuận giữa Bỉ và Iran trả tự do cho các cá nhân bị hai bên giam giữ mới được thông báo ngày 26/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục