Đại hội lần thứ IX Hội người Việt Nam tại Vientiane

Nhiệm kỳ 2013-2017, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đặt mục tiêu phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong cộng đồng Việt kiều tại Lào.
Sáng 14/9 tại thủ đôVientiane, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đã tổ chức Đại hội lần thứ IX.

Đến dự Đại hội có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; đại diện Ủy ban Nhànước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện Tổng hội và Mặt trận Lào xây dựngđất nước thủ đô Vientiane.

Thay mặt Ban chấp hành khóa VIII, ông Nguyễn Duy Trung, Phó Chủ tịch Tổng hội kiêm Chủtịch Thành hội, đã báo cáo công tác nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt độngcủa nhiệm kỳ IX, cho biết Cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane hiện naycó khoảng 6.000 người.

Trong nhiệm kỳ qua, thành hội đã tham gia các hoạt động để chào mừng các ngày lễlớn của hai nước, tham gia đón các Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước sangthăm Lào, duy trì các ngày lễ, Tết của dân tộc; chú trọng xây dựng Trường NguyễnDu cho con em trong cộng đồng; tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thểthao; hưởng ứng tích cực các hoạt động từ thiện; có quan hệ tốt với chính quyềnvà nhân dân địa phương; chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại; vững lòngtin vào hai Đảng và hai nhà nước.

Nhiệm kỳ 2013-2017, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tiếp tục phát huy nhữngkết quả đạt được, phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong cộng đồng Việt kiều tạiLào; tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội và các Chi hội;giữ gìn đoàn kết, bồi dưỡng thế hệ trẻ để có đội ngũ kế tiếp; nâng cao chấtlượng giảng dạy và học của Trường Nguyễn Du; quan tâm tu sửa Nghĩa trang Việtkiều, chung tay chung sức xây dựng đất nước Lào và tình hữu nghị đặc biệt ViệtNam-Lào ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chào mừng Đại hội, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng hoan nghênh và biểu dươngnhững đóng góp của bà con Thành hội người Việt tại thủ đô Vientiane trong nhiệmkỳ qua đã giữ gìn đoàn kết, giúp đỡ nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh, một lònghướng về Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Đại sứ mong muốn bà con đoàn kết, chấp hành điều lệ Đạihội, bồi dưỡng lớp trẻ kế cận, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tuân thủ phápluật của nước bạn, luôn hướng về đất nước, thực sự là nhịp cầu nối quan trọnggóp phần giữ gìn, tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặcbiệt Việt-Lào.

Đại sứ khẳng định Sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào sẽ làm hếtsức mình hỗ trợ bà con có cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển kinh tế, gópphần vun đắp quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IX, gồm 11 vị và Ban Thanh tra gồm 5 vị. Ôngnguyễn Văn Tú được bầu làm Chủ tịch Thành hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục