Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc mừng 45 năm Quốc khánh Lào

Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 45 năm qua, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện.
Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc mừng 45 năm Quốc khánh Lào ảnh 1Đại sứ Nguyễn Tất Thành tặng hoa chúc mừng Đại sứ Lào Sisavath Inphachanh. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 1/12, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia do Đại sứ Nguyễn Tất Thành dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Canberra chúc mừng 45 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2020).

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 45 năm qua, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, đặc biệt kinh tế Lào năm 2020 đạt mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 3%, vị thế của Lào tại khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt và tình hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

[Tiếp tục hợp tác chặt chẽ, vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt-Lào]

Đại sứ đề nghị hai Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống này thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao hai nước cũng như chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước tại tham vấn chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao vừa diễn ra tại Viêng Chăn, Lào.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng chúc mừng Đại sứ quán Lào vừa hoàn tất xây dựng trụ sở mới hết sức khang trang tại Canberra.

Đại sứ Lào Sisavath Inphachanh chia sẻ ý nghĩa của ngày Quốc khánh 45 năm và nêu bật truyền thống đoàn kết gắn bó, thủy chung và kề vai sát cánh bên nhau trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Lào khẳng định hai nước Việt Nam và Lào có mối quan hệ lâu đời, mẫu mực, hiếm có trên thế giới, cần phải hết sức trân trọng, giữ gìn.

Với ý nghĩa đó, Đại sứ Sisavath Inphachanh bày tỏ tin tưởng hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.