Đắk Lắk bắt nhóm dùng súng quân dụng đi săn bắn

Đắk Lắk bắt nhóm săn trộm bằng súng quân dụng

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dùng súng quân dụng vào rừng Ea Sô săn bắn động vật hoang dã.
Ngày 6/4, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) đã bàn giao đối tượng Linh Văn Chung, sinh năm 1979, trú tại thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cùng tang vật là 3 khẩu súng quân dụng và hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó vào đêm 4/4, trong lúc tuần tra tại tiểu khu 623 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea sô, tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm số 6, thuộc Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã phát hiện một nhóm thợ săn gồm 4 đối tượng đang săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Tổ tuần tra đã bắt tại chỗ đối tượng Chung cùng 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu K44, 1 khẩu súng Cạc bin, 1 khẩu súng Kalip và 2 viên đạn Kalip (đều là vũ khí quân dụng).

Ba đối tượng còn lại đã trốn vào rừng.

Theo điều tra của Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Ea sô thì đây là nhóm thường xuyên vào khu bảo tồn thiên nhiên Ea sô để săn bò tót, bò rừng cùng các loại động vật hoang dã quý hiếm khác về tiêu thụ tại Phú Yên.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có hệ sinh thái đặc trưng với những đồng cỏ rộng, xen lẫn cây rừng cổ thụ và cây bụi. Đây là điều kiện lý tưởng cho những loài thú móng guốc phát triển.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ở đây còn tồn tại những quần thể bò tót và bò rừng lớn nhất cả nước. Đây cũng đang là điểm nóng về tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô từng "nổi tiếng" từ vụ một số "đại gia" và quan chức ở Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức săn bò tót bằng súng quân dụng.

Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

V.Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục