Đắm tàu làm 6 người di cư thiệt mạng ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu tổng cộng 73 người di cư từ 4 chiếc thuyền cứu sinh và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 5 người khác bị mất tích.
Đắm tàu làm 6 người di cư thiệt mạng ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/9 cho biết đã có sáu người di cư bao gồm cả trẻ em, bị đuối nước khi một chiếc thuyền chở người di cư từ Liban đến Italy bị đắm ngoài khơi phía Tây Nam nước này.

Theo lực lượng trên, họ đã giải cứu tổng cộng 73 người di cư từ 4 chiếc thuyền cứu sinh và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 5 người khác bị mất tích, với sự hỗ trợ của hai tàu cứu hộ và một máy bay trực thăng.

Cũng theo lực lượng này, những người di cư trên ban đầu khởi hành từ Liban vào ngày 10/9 để tới Italy, song khi tới vùng biển ngoài khơi bờ biển đảo Rhodes của Hy Lạp, thuyền của họ không đủ nhiên liệu để đi tiếp.

[20 người thiệt mạng và mất tích do chìm thuyền khi di cư tới Italy]

Đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của những người di cư, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp chuyển họ lên 4 chiếc thuyền cứu sinh và đưa họ tới khu vực gần lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển quan trọng của người tị nạn muốn tới châu Âu để bắt đầu cuộc sống mới, đặc biệt là những người chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực.

Theo dữ liệu trên trang web của Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã bắt giữ hơn 30.000 người di cư trái phép, cao hơn gấp đôi so với số người này cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục