Đạn lạc gây hỏa hoạn trên tàu Hải quân Thái Lan, 13 sỹ quan bị thương

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu HTMS Khirirat của Hải quân Hoàng gia Thái Lan vào trưa 14/3, khiến 13 sỹ quan Hải quân bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.

Tàu HTMS Khirirat của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (Nguồn: Flickr)
Tàu HTMS Khirirat của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (Nguồn: Flickr)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu HTMS Khirirat của Hải quân Hoàng gia Thái Lan vào trưa 14/3, khiến 13 sỹ quan Hải quân bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.

Các báo cáo ban đầu cho biết vụ việc xảy ra vào tầm 11h50 (giờ địa phương) khi một viên đạn bất ngờ bị bắn ra từ pháo trước của tàu HTMS Chonburi, đã vô tình trúng ngay phần sau của tàu HTMS Khirirat và gây hỏa hoạn.

Cả 2 tàu hải quân Thái Lan đều đang neo đậu tại bến tàu Laem Thian, căn cứ hải quân Sattahip thuộc tỉnh Chon Buri ở miền Đông Thái Lan.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng ứng phó để khống chế ngọn lửa trên tàu chiến HTMS Khirirat.

Được biết, con tàu đã phục vụ Hải quân Hoàng gia Thái Lan hơn 40 năm, thuộc Hạm đội khinh hạm số 1, Bộ Tư lệnh Tác chiến Hạm đội.

Trong khi đó, tàu HTMS Chonburi vừa tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 13/3 và đã quay trở lại căn cứ để sửa chữa vì một trong những khẩu pháo trên tàu gặp trục trặc trong quá trình hoạt động, với một viên đạn pháo chưa sử dụng vẫn còn trong nòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.