Đảng cầm quyền Nhật Bản kêu gọi đoàn kết trong bầu cử địa phương

Thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi các thành viên LDP cùng chung sức giúp đảng này giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra trên cả nước trong tháng Tư tới.
Đảng cầm quyền Nhật Bản kêu gọi đoàn kết trong bầu cử địa phương ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 26/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi các thành viên trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cùng chung sức giúp đảng này giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra trên cả nước trong tháng Tư tới.

Phát biểu tại đại hội đảng LDP diễn ra ở Tokyo, ông Fumio Kishida cũng đã công bố cương lĩnh của đảng trong năm 2023, nêu rõ dựa trên những thành tựu đã đạt được trong 10 năm tiến bộ dưới thời các cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Yoshihide Suga, đã đến lúc vạch ra những bước đi mới cho 10 năm tiếp theo.

[Nhật Bản: Thủ tướng Kishida đề cập khả năng giải tán Hạ viện]

Ông Kishida tái khẳng định sẵn sàng theo đuổi mục tiêu sửa đổi Hiếp pháp vốn đã tồn tại từ giai đoạn đầu sau Chiến tranh Thế giới hai.

Ông cho rằng tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu sửa đổi Hiến pháp và cho biết sẽ đưa vấn đề ra thảo luận tại quốc hội trong tinh thần hợp tác với đảng đối lập.

Bên cạnh đó, bài phát biểu của Thủ tướng Kishida cũng đề cập những vấn đề như các cuộc đối thoại về tiền lương giữa các nghiệp đoàn lao động và giới chủ sử dụng lao động.

Nhật Bản sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương từ ngày 9/4 tới, nhằm chọn ra các thống đốc tỉnh, nghị sỹ đại diện và một số quan chức khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục