Đánh chết con riêng của người tình rồi tổ chức đám tang

Sau khi phát hiện người cháu Đạt tím tái và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, Hải bàn với mẹ cháu bé đưa thi thể cháu Đạt về nhà để tổ chức đám tang.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của cháu Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2010, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 27/3, Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1997, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tổ chức đám tang cho một bé trai tại nơi cư trú. Sau đó, chính quyền địa phương phát hiện điều lạ bởi Hải chưa có con.

Lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành xác minh và xác định cháu bé là Nguyễn Thành Đạt, con trai chị Đoàn Thị Hồng Nga (sinh năm 1988, ngụ xã Thuận Lợi).

Làm việc với cơ quan chức năng, Hải khai nhận ở chung phòng trọ với chị Nga và cháu Đạt tại ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Trước ngày 27/3, Hải có đánh Đạt và chốt cửa phòng không cho ra ngoài.

Đến khoảng 2 giờ ngày 27/3, Hải phát hiện người cháu Đạt tím tái nên hoảng hốt gọi điện cho chị Nga về đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau đó, Hải bàn với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn để tổ chức đám tang. Chị Đoàn Thị Hồng Nga đã ly hôn với chồng cách đây 5 năm. Hải cũng đã từng kết hôn nhưng chưa có con và đã ly hôn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục