Danh thủ từng dự World Cup để ngỏ khả năng ở lại Thanh Hóa

Hợp đồng của tiền vệ từng dự World Cup Nastja Ceh với Thanh Hóa đã chính thức kết thúc sau khi V-League 2014 hạ màn.
Danh thủ từng dự World Cup để ngỏ khả năng ở lại Thanh Hóa ảnh 1Thanh Hóa sắp chia tay cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hợp đồng của tiền vệ từng dự World Cup Nastja Ceh với Thanh Hóa đã chính thức kết thúc sau khi V-League 2014 hạ màn và sân cỏ Việt Nam sẽ phải chia tay với một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất từng đặt chân đến giải đấu này.

Ngôi sao người Slovenia thừa nhận: “Tôi khẳng định mình đã hết hợp đồng với Thanh Hóa. Chúng tôi (Ceh và Thanh Hóa) sẽ ngồi lại với nhau để nói về chuyện này, nói về những gì xảy ra ở phía trước.”

Tiền vệ số 10 khẳng định anh không quan tâm tới yếu tố tiền bạc: “Nếu họ muốn tôi ở lại, nếu họ đưa ra hợp đồng, có thể tôi sẽ ở lại, mọi thứ chỉ đơn giản thế thôi. Thanh Hóa là đội bóng tuyệt vời nhất Việt Nam, tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng nói lại với anh (với phóng viên) rằng tôi không bao giờ để tâm tới chuyện tiền bạc. Họ nói họ trả bao nhiêu, tôi sẽ đồng ý với con số đó.”

Ceh được coi là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Thanh Hóa hai mùa giải vừa qua. Tiền vệ 36 tuổi là thủ lĩnh lối chơi, thủ lĩnh tinh thần của cả đội bóng. Đội trưởng của Thanh Hóa đã có 6 bàn sau cả mùa giải. Anh cũng chính là một trong những tiền vệ trung tâm săn bàn tốt nhất V-League. Vũ Minh Tuấn (8 bàn) là tiền vệ trung tâm duy nhất có nhiều bàn thắng hơn Ceh.

Bản thân Ceh là ngôi sao có đẳng cấp cao nhất bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Slovenia từng ra sân tại World Cup 2002, chơi một trận và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. 

Trong sự nghiệp của mình, Ceh đã giành ba Cúp quốc gia Bỉ, bốn Siêu cúp Bỉ, một chức vô địch quốc gia Áo, một Cúp quốc gia Áo. 

Việc Ceh chia tay Thanh Hóa, vì thế, sẽ mang tới tổn thất lớn không chỉ cho đội bóng này mà còn cho V-League - vốn rất cần những tên tuổi đẳng cấp như vậy.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục