Dấu hiệu rạn nứt mới trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản

Sách trắng quốc phòng 2018 của Hàn Quốc đã xóa cụm từ “cùng chung giá trị nền tảng về kinh tế thị trường và chủ nghĩa tự do dân chủ,” là cụm từ dùng để chỉ quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản.
Dấu hiệu rạn nứt mới trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/1 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo cùng ngày công bố “Sách trắng quốc phòng 2018” đã xóa cụm từ “cùng chung giá trị nền tảng về kinh tế thị trường và chủ nghĩa tự do dân chủ,” vốn là cụm từ dùng để chỉ quan hệ Hàn-Nhật và thường được thể hiện trong nội dung Sách trắng quốc phòng các năm trước đây.

Tại Mục 3 về hợp tác giao lưu quốc phòng trong Sách trắng quốc phòng 2018 lần này xác định rõ, “Hàn Quốc và Nhật Bản là nước láng giềng gần gũi về văn hóa và địa lý, là đối tác hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.” 

[Hàn Quốc tố Nhật Bản không quyết tâm giải quyết vụ radar]

Trước đó, nội dung liên quan đến quan hệ Hàn-Nhật được đề cập trong Sách trắng quốc phòng 2016 có đoạn: “Hàn Quốc và Nhật Bản cùng chung giá trị kinh tế thị trường và tự do dân chủ, là quốc gia láng giềng cùng hợp tác vì hòa bình và phồn vinh của thế giới, cũng như khu vực Đông Bắc Á.”

Động thái trên của Chính phủ Hàn Quốc được cho là nhằm phản ứng trước việc Chính phủ Nhật Bản trước đó cũng đã xóa cụm từ “cùng chung giá trị cơ bản” khi thể hiện quan hệ giữa Tokyo và Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục