Hàn Quốc tố Nhật Bản không quyết tâm giải quyết vụ radar

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố khẳng định, Nhật Bản đã không cung cấp chứng cứ đáng tin cậy nhằm hỗ trợ tuyên bố của họ rằng tàu chiến của Seoul đã khóa mục tiêu radar vào máy bay của Tokyo.
Hàn Quốc tố Nhật Bản không quyết tâm giải quyết vụ radar ảnh 1Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Choi Hyun Soo. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin, ngày 15/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố khẳng định, trong cuộc đàm phán một ngày trước đó, Nhật Bản đã không cung cấp chứng cứ đáng tin cậy nhằm hỗ trợ tuyên bố của họ rằng tàu chiến của Seoul đã khóa mục tiêu radar vào máy bay của Tokyo.

Phát biểu tại buổi họp báo, phát ngôn viên của Bộ này, bà Choi Hyun Soo còn cho rằng trong các cuộc đàm phán hôm 14/1, phía Nhật Bản đã yêu cầu tất cả dữ liệu của tàu khu trục như một điều kiện để họ tiết lộ một số thông tin riêng về vụ việc hồi tháng 12/2018. Bà đã chỉ trích những đòi hỏi này là "cực kỳ bất lịch sự."

[Hàn Quốc-Nhật Bản đàm phàn về sự cố khóa mục tiêu radar trên biển]

Bà Choi Hyun Soo phát biểu: "(Trong cuộc họp) Nhật Bản đã không tiết lộ tần số radar mà họ bắt được từ tàu chiến của chúng tôi, vốn là một bằng chứng, và thay vào đó họ chỉ đòi hỏi Hàn Quốc cung cấp thông tin. Những đòi hỏi đó là cực kỳ bất lịch sự và không thể chấp nhận được."

Bà bổ sung rằng thái độ của Nhật Bản không thể được hiểu như điều gì khác mà là sự thiếu quyết tâm trong giải quyết vụ việc.

Liên quan đến cáo buộc của Hàn Quốc rằng máy bay do thám của Nhật Bản đã bay thấp tới mức đe dọa tàu chiến của Seoul, bà Choi Hyun Soo cho biết, Nhật Bản tỏ thái độ thừa nhận phần nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục