Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và World Bank

Theo quan chức World Bank, TP.HCM cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển vào Việt Nam.
Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và World Bank ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 23/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp bà Manuela V.Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trao đổi phương hướng tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và World Bank.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phan Văn Mãi chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tới thành phố, đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của World Bank đối với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh về tài chính, nguồn vốn cũng như hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quản trị, xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao ý nghĩa của các dự án lớn mà Ngân hàng Thế giới đã triển khai, hỗ trợ tại Thành phố như: Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố-giai đoạn 2; Dự án Phát triển Giao thông Xanh; Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển đợt 2. Ông Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phối hợp cùng thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố sau đại dịch COVID-19, ông Phan Văn Mãi khẳng định hiện nay, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, bước vào giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế.

[Tổng thống Sierra Leone đánh giá cao mô hình Khu Công nghệ cao TP.HCM]

Chính vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới trong quá trình tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố phát triển sau đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác với Ngân hàng Thế giới, đặc biệt trong phối hợp rà soát các vấn đề phát triển chiến lược; xác định trọng tâm ưu tiên hợp tác giữa hai bên trong phát triển kinh tế, đô thị, xã hội của thành phố.

Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và World Bank ảnh 2Bà Manuel V.Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Toàn cầu phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đã và đang triển khai việc xây dựng tổ công tác chung, cùng rà soát, nghiên cứu xây dựng chiến lược hợp tác, các lĩnh vực ưu tiên trọng tâm, đề xuất xây dựng danh mục dự án, công trình, chương trình hợp tác tiềm năng giữa hai bên trong thời gian dài hạn...

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết quan tâm, hỗ trợ, phối hợp tạo điều kiện cho nhóm công tác chung giữa hai bên hoạt động hiệu quả, góp phần đưa hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất.

Bà Manuela V.Ferro cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ ấn tượng trước kết quả công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 và các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 của Việt Nam, cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Manuela V.Ferro khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại thành phố là một minh chứng, một thông điệp về cuộc sống an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đánh giá cao vai trò, vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh đối với nền kinh tế Việt Nam, bà Manuela V.Ferro khẳng định, Ngân hàng Thế giới tự hào luôn đồng hành cùng thành phố trong thiết kế động lực tăng trưởng mới trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố thành một đô thị hiện đại, đáng sống.

Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và World Bank ảnh 3Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao văn kiện thành lập nhóm công tác chung của Thành phố và World Bank cho bà Carolyn Turk, Giám đốc World Bank tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

World Bank mong muốn tiếp tục đồng hành, phát huy thế mạnh của thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội thông qua các chương trình, dự án phát triển bền vững; cam kết hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ về tài chính, nguồn tài trợ, mà còn các lĩnh vực khác như y tế, kiểm soát dịch bệnh, du lịch, phát triển nguồn nhân lực...

Ghi nhận những vấn đề Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, bà Manuela V.Ferro cho rằng, rất nhiều thành phố, đô thị trên thế giới đã và đang gặp phải những thách thức tương tự thành phố trong quá trình phát triển.

Vì vậy, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng giới thiệu, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các đô thị điển hình của thế giới để chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp xử lý các khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng đô thị như kiểm soát ngập lụt, giao thông, chuyển đổi số, nguồn lực…

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển vào Việt Nam; đẩy mạnh công tác thu hút nguồn lực tư nhân vào các lĩnh vực ưu tiên.

Ngân hàng Thế giới mong muốn và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Thành phố Hồ Chí Minh; đặc biệt thúc đẩy quá trình phối hợp trong nhóm công tác chung để tìm ra những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, các giải pháp hiệu quả và những chương trình hành động cụ thể có tính khả thi.

Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Nhóm công tác chung với World Bank do ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng nhóm./.

Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và World Bank ảnh 4Bà Manuel V.Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Toàn cầu dự buổi ra mắt Nhóm công tác chung của Thành phố Hồ Chí Minh với World Bank. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục