Tiếp theo diễn biến vụ xét xử vụ án tham nhũng tại Vinalines, ngày hôm nay, 13/12, sau khi kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo, các công tố viên đã đọc bản luận tội, mở đầu cho phần tranh luận.
Theo nhận định của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, mặc dù trong quá trình diễn ra phiên tòa, các bị cáo chỉ thừa nhận một phần các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ tài liệu đã được cơ quan tiến hành tố tụng đã thu thập đủ có thể chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Theo quan điểm của các công tố viên, các bị cáo đã tham ô hơn 28 tỷ đồng và cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 366 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Dương Chí Dũng cùng đồng phạm đã cố ý làm trái trong việc phê duyệt dự án sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam và việc mua ụ nổi 83M.
Khi chưa được Thủ tướng phê duyệt, năm 2007 ông Dũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 3.854 tỷ đồng, trong đó có hạng mục mua, lắp đặt ụ nổi…
Sau đó, bị cáo Mai Văn Phúc có văn bản trình và được bị cáo Dương Chí Dũng ký quyết định phê duyệt nâng tổng mức đầu tư lên thành 6.489 tỷ đồng.
Tương tự, việc mua sắm ụ nổi cũng đã bị đội giá từ hơn 14 triệu USD lên thành 19,5 triệu USD. Trong đó, các bị cáo đã nâng khống giá ụ nổi từ 2,3 triệu USD lên 9 triệu USD để chia chác.
Theo bản luận tội, việc làm trên của các bị cáo trái với quyết định của Thủ tướng, trái Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư... gây lãng phí, thiệt hại cho Nhà nước khoảng 366 tỷ đồng và tham ô 28 tỷ đồng qua thương vụ mua ụ nổi 83M.
Trong đó, Dương Chí Dũng tham ô 10 tỷ đồng; Mai Văn Phúc tham ô 10 tỷ đồng; Trần Hải Sơn tham ô gần 8 tỷ đồng; Trần Hữu Chiều tham ô 340 triệu đồng.
Từ những nội dung trong lời luận tội trên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo với mức án nghiêm khắc để đủ sức răn đe.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hai cựu lãnh đạo cao nhất của Vinalines đã khai nhận trước tòa theo kiểu đổ trách nhiệm cho nhau, phủ nhận tội trạng, các chứng cứ cũng như lời khai đối chiều của nhân chứng phù hợp với nội dung vụ án.
Trên những cơ sở này, công tố viên đề nghị mức án dành cho bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc hình phạt tử hình về tội “tham ô tài sản,” 20 năm tù về tội “cố ý làm trái,” tổng hợp hình phạt là tử hình.
Bị cáo Trần Hải Sơn bị đề nghị 19-20 năm tù về tội “tham ô tài sản,” 9-10 năm tù tội cố ý làm trái; tổng hợp 28-30 năm tù.
Trần Hữu Chiều bị đề nghị 13-14 năm tù tội tham ô tài sản, 9-10 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp 22-24 năm tù.
Với nhóm bị cáo bị cáo buộc “cố ý làm trái,” Viện kiểm soát đề nghị tuyên phạt Mai Văn Khang - trưởng ban Quản lý dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía mức án 8-10 năm tù.
án 6-8 năm tù được đề nghị tuyên phạt cho các bị cáo: Kế toán trưởng Bùi Thị Bích Loan, đăng kiểm viên Lê Văn Dương.
Nhóm nguyên lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong gồm Huỳnh Hữu Đức, Lê Ngọc Triện, Lê Văn Lừng cùng bị đề nghị án phạt 6-8 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố đề nghị căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo tuyên buộc Dũng, Phúc, Sơn, Chiều liên đới bồi thường số tiền 28 tỷ đồng đã tham ô. Trong đó Dương Chí Dũng phải bồi hoàn 10 tỷ đồng, Mai Văn Phúc 10 tỷ đồng, Trần Hải Sơn hơn 7,8 tỷ đồng, Trần Hữu Chiều 340 triệu đồng. Số tiền còn lại Trần Hải Sơn có trách nhiệm bồi hoàn.
Cả 10 bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền thiệt hại 367 tỷ đồng gây ra cho Nhà nước./.
Tin cùng chuyên mục
Khởi tố điều tra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45
Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C-229.33 không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi rơ moóc 35RM-005.20.
Đắk Lắk: Điều tra vụ nổ gây sập nhà, nghi do chế tạo pháo
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại xã Ea Wer, Đắk Lắk làm căn nhà cấp 4 của người dân bị đổ sập, một người đàn ông phải nhập viện cấp cứu.
Triệt phá đường dây mua bán người sang Campuchia, bắt giữ đối tượng chủ mưu
Sau khi xuất cảnh trái phép, nạn nhân bị khống chế, ép buộc làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến, bị quản lý nghiêm ngặt, bị đánh đập, phạt tiền, cưỡng bức lao động, thậm chí bị mua bán lại.
Hà Nội: Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo qua mạng trú tại các khu đô thị Splendora và Vinsmart City
Ngày 15/1, Công an Hà Nội phát hiện 17 người nước ngoài vi phạm xuất nhập cảnh, trong đó có nhóm lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc điều hành, thu giữ nhiều thiết bị điện tử.
Mở thủ tục phá sản Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Công ty Bến Thủy
Tòa án nhân dân khu vực 2-Hà Nội quyết định mở thủ tục phá sản cho Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Công ty đóng tàu Bến Thủy do mất khả năng thanh toán, yêu cầu chủ nợ gửi giấy đòi nợ trong 30 ngày.
Triệt phá đường dây thịt dê Australia nhái làm từ thịt heo trị giá tới 10 tỷ đồng
Ngày 16/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, thu giữ lượng lớn sản phẩm thịt các loại giả mạo được làm từ thịt heo.
Đồng Tháp: Phát hiện, xử lý 27 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới và đã phát hiện, bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Quảng Trị: Tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải dịp giáp Tết Nguyên đán
Trước Tết Nguyên Đán, công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, xe chở vật liệu xây dựng, hàng hoá trên các tuyến quốc lộ nhằm giảm thiểu vi phạm giao thông.
Tây Ninh: Triệt phá đường dây làm giả gas quy mô lớn, bắt giữ 16 đối tượng
Các đối tượng tổ chức sản xuất, buôn bán gas giả mang các nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas.
Ôtô chở 1,2 tấn sản phẩm động vật có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh thú y
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe do lái xe Đào Văn V, sinh năm 1996, trú tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội điều khiển có 1,2 tấn sản phẩm động vật gồm mỡ và da trâu, bò.
Công an Tuyên Quang bắt giữ 205 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia
Ngày 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng về nước trên tổng số 205 người trong tổ chức lừa đảo ở Campuchia. Số tiền đường dây này đã chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Diễn biến vụ ra đầu thú của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên
Sáng 15/1, Kiều Ngọc Anh (trú tại xã Lạc Đạo, Hưng Yên) - nghi phạm bị cho là gây ra hai vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ra đầu thú tại cơ quan công an.
Cà Mau: Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội
Công an tỉnh Cà Mau đã xử phạt một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến một vụ án mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Ngày 27/1, xét xử vụ đưa và nhận hối lộ tại Công ty Y dược LanQ
Ngày 27/1, Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh - vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi tội phạm kéo dài từ năm 2015.
Hoãn phiên tòa xét xử ba cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên và đồng phạm
Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 28/1/2026.
Nghi phạm gây ra vụ giết 2 người tại Hưng Yên đã bị bắt giữ
Bước đầu nghi phạm được xác định là đã gây ra vụ án mạng làm 2 người phụ nữ (quê Lạc Đạo và tỉnh Phú Thọ) tử vong vào chiều 14/1 trên địa bàn xã Như Quỳnh và Lạc Đạo.
Quảng Trị bắt đối tượng chuyển trái phép 30 hộp pháo hoa nổ qua biên giới
Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Văn Bình (sinh năm 1992, trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vận chuyển trái phép 30 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 54kg.
Quảng Trị: Bắt giữ đường dây mua bán mỹ phẩm giả
Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán hàng giả lớn, thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Quy định mới về quản lý các loài động vật và thực vật nguy cấp, quý hiếm
Hoạt động nuôi sinh sản, xuất khẩu loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phục vụ mục đích thương mại chỉ được thực hiện với cá thể từ thế hệ F2 của loài được CITES Việt Nam xác định.
Tuyên Quang: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất
Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh lực lượng công an gọi điện hướng dẫn cài đặt hộ khẩu điện tử; giả danh nhân viên điện lực, nhân viên ngành thuế gửi đường link có chứa mã độc.
Đồng Tháp "nóng" về hoạt động vận chuyển cát lậu từ bờ biển vào nội địa
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp mở cao điểm trước Tết Bính Ngọ 2026, tăng cường tuần tra tuyến biển, cửa sông, phát hiện 6 vụ vận chuyển gần 1.600 m³ cát trái phép, xử phạt hơn 110 triệu đồng.
Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ
Các nội dung đối tượng đăng tải có dấu hiệu xâm hại lợi ích Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực.
Khởi tố nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường
Cơ quan điều tra VKS Nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm lĩnh 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm gồm Nguyễn Thanh Phong bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù, Trần Việt Nga 15 năm tù; 2 cựu Cục phó: Nguyễn Hùng Long 12 năm tù và Đỗ Hữu Tuấn 7 năm tù...
Xử lý hành vi chuyển đổi, sử dụng đất sai mục đích dự án trồng hơn 234ha cao su
Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh đã chia nhỏ đất dự án chuyển nhượng trái pháp luật, không triển khai đề án trồng, chăm sóc cao su theo kế hoạch đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Vụ sữa giả tại Z Holding: Bản án nghiêm khắc “bịt lỗ hổng” về công tác quản lý
Hành vi phạm tội của các bị cáo cho thấy còn thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan thuế, quản lý thị trường, y tế, công thương, công an, dẫn đến việc phát hiện sai phạm chậm, khi hậu quả đã nghiêm trọng.
Vụ án sữa giả tại Công ty Z Holding: Chủ tịch công ty bị tuyên phạt 30 năm tù
Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của Nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng năm 2026.
Kết luận điều tra vụ án liên quan Công ty Cây xanh Công Minh
Đối tượng chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Công Minh đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.
Hải Phòng: Xử lý hành vi bạo lực học đường ở Trường Trung học Cơ sở Thăng Long
Ngày 13/1, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh nhau trong lớp, xảy ra tại Trường Trung học Cơ sở Thăng Long, thành phố Hải Phòng.