Đề xuất nhiều hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và UAE

Phía Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE không chỉ trong lĩnh vực năng lượng truyền thống mà còn cả phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
Đề xuất nhiều hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và UAE ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với ông Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại buổi làm việc với ông Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE, diễn ra ngày 5/4 tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất một số lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa hai Bên.

Theo đó, ông Diên đề xuất ký mới Bản ghi nhớ về lĩnh vực năng lượng giữa hai nước; tạo điều kiện để các đối tác UAE sớm làm việc với Việt Nam để hợp tác trong lĩnh vực dầu khí; xem xét khả năng đầu tư xây dựng trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô, sản phẩm hóa dầu tại Việt Nam để cung cấp cho khu vực châu Á.

Cùng với đó, UAE tạo điều kiện để các công ty dầu khí nước này và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hợp tác trong đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam; trao đổi về chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu cơ hội đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng truyền tải điện tại Việt Nam và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết mục tiêu hàng đầu của chuyến công tác làm việc tại UAE nhằm trao đổi về việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.

[Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE]

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng nếu sớm được đàm phán và ký kết, Hiệp định FTA sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai Bên. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia 16 FTA với 60 nền kinh tế trên thế giới (trong đó có hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới), UAE sẽ trở thành địa bàn trung chuyển quan trọng để Việt Nam tăng cường kết nối giao thương với các đối tác FTA của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, UAE sẽ có cơ hội khai thác được tiềm năng lớn trong quan hệ kinh tế đa phương khu vực và toàn cầu.

Đồng tình với những chia sẻ và đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, ông Suhail bin Mohammed Al Mazrouei cho rằng tiềm năng cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và UAE là rất lớn. Hai bên cũng có cùng quan điểm về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, Việt Nam có thế mạnh là công xưởng của thế giới và vị trí địa lý thuận lợi, UAE với hệ thống mạng lưới và thế mạnh về hàng hải, cơ sở hạ tầng phân phối hàng hóa có thể bổ trợ và đưa hàng hóa của Việt Nam đến các thị trường trên thế giới.

Ông thông tin thêm, UAE đã và đang nghiên cứu, đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác quan trọng như Việt Nam. Mong muốn của Chính phủ UAE là hai nước có thể ký FTA trong năm nay. Bên cạnh đó, phía UAE cho biết có nhu cầu hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực như truyền tải điện, phát điện, an ninh lương thực, y tế, hạ tầng, xây dựng, quản lý cảng biển…

Ngoài ra, Bộ trưởng UAE cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo cấp cao của UAE để mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức UAE để trao đổi về các nội dung định hướng cho việc phát triển quan hệ hai nước, nhất là việc đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai bên./.

Hiện nay, UAE là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2016-2020, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-UAE được duy trì ở mức 5 - 5,5 tỷ USD/năm.

Năm 2021, trước những tín hiệu tích cực từ công tác phòng, chống dịch COVID-19, kim ngạch thương mại Việt Nam-UAE đạt 5,3 tỷ USD, tăng mạnh 21,5% so với năm 2020. Đến năm 2022, thương mại hai chiều đạt hơn 8,8 tỷ USD, tăng trên 35% so với năm 2021.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục