Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo để phát triển kinh tế hậu COVID-19

Dự kiến Chính phủ sẽ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.
Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo để phát triển kinh tế hậu COVID-19 ảnh 1Hà Nội đề xuất thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ phát triển kinh tế xã hội hậu COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 2/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ để phát triển kinh tế - xã hội hậu dịch COVID-19.

Cụ thể, theo ông Chung, Ban chỉ đạo này sẽ chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như giúp các địa phương định hướng phát triển có hiệu quả hơn.

Báo cáo của Hà Nội cho thấy, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19 song với những giải pháp đồng bộ và kịp thời, từ tháng 5 và 6 hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với tháng trước.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 3,39%, ngoài ta tổng thu ngân sách đạt 143.478 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu quý 2 bứt lên góp phần đưa kết quả 6 tháng tăng khá cao, đơn cử như: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 6,6%; giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng 1,61% và vốn đầu tư xã hội tăng 5,9%.

“Căn cứ dự báo tình hình thế giới, kịch bản tăng trưởng của cả nước và tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành, phấn đấu tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng của cả nước vầ thu đủ ngân sách theo dự toán Chính phủ giao,” ông Chung nói.

[Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Chống suy thoái kinh tế như chống giặc]

Là một đầu tàu kinh tế của cả nước, trong những tháng đầu năm dù chịu tác động của dịch COVID-19 song theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhiều chỉ tiêu kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Đơn cử trong quý 2, chỉ số GRDP của thành phố ước tăng khoảng 2%, đóng góp vào GDP của cả nước trên 25% và đóng góp 27% tổng thu ngân sách trong nửa đầu năm.

Đáng chú ý, khối lượng giải ngân các dự án trên thực tế đạt hơn 18.000 tỷ đồng, gấp 4 lần về giá trị tuyệt đối và hơn 3 lần về tỷ lệ so với cùng kỳ. Ngoài ra, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 403.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8%...

Với vai trò một đô thị đặc biệt, ông Phong khẳng định cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố sẽ vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương phấn đấu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch.”

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, cho biết Bộ sẽ đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, thành viên là đại diện từ các cơ quan trong hệ thống chính trị để quyết tâm sớm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ và phục hồi tăng trưởng cho nền kinh tế.

Cùng với đó, khẩn trương tổ chức các đoàn công tác của Chính phủ, đoàn công tác liên ngành và của từng bộ, ngành kiểm tra, làm việc cụ thể với các vùng kinh tế trọng điểm, địa phương lớn để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề hỗ trợ tăng trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục