Đi vào đường cao tốc dành cho ôtô, người lái xe máy bị đâm tử vong

Người đàn ông khoảng 30 tuổi, điều khiển xe gắn máy trên đường cao tốc Liên Khương​-Đà Lạt đã bất ngờ bị một ôtô bán tải chạy hướng Đà Lạt​-Đức Trọng với tốc độ cao tông trực diện.
Đi vào đường cao tốc dành cho ôtô, người lái xe máy bị đâm tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Công Thử/TTXVN)

Chiều 28/9, trên đường cao tốc Liên Khương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ. 

Vào thời điểm trên, người đàn ông khoảng 30 tuổi, điều khiển xe gắn máy trên đường cao tốc Liên Khương​-Đà Lạt, đoạn gần khu dân cư thuộc thôn Định An, xã Hiệp An bất ngờ bị một ôtô bán tải chạy hướng Đà Lạt​-Đức Trọng với tốc độ cao tông trực diện. Nạn nhân bị văng ra lề đường tử vong tại chỗ, xe gắn máy bị cuốn vào gầm ôtô.

Sau cú đâm, ôtô tiếp tục kéo theo xe máy trượt dài trên mặt đường hàng chục mét. Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu ôtô bán tải và xe gắn máy bị biến dạng. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng đã có mặt phong tỏa hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân gây tai nạn. 

Ngay từ khi vừa đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe gắn máy. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cấm các phương tiện hai bánh đi vào đường này từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, một số gia đình sinh sống ở hai đầu đường cao tốc Liên Khương-Đà Lạt vẫn đi vào. Đường cao tốc Liên Khương​-Đà Lạt dài hơn 19km nhưng phần đường dành cho cho xe gắn máy chỉ dài khoảng 2km ở mỗi đầu đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục