Dịch COVID-19: Philippines tăng tốc tiến độ tiêm chủng ở thủ đô Manila

Cho đến nay, chỉ có trên 10% trong tổng số 110 triệu dân ở Philippines đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 trong khi hàng triệu người khác vẫn có nguy cơ lây nhiễm.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines ngày 15/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines ngày 15/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các trung tâm tiêm chủng ngừa COVID-19 trên toàn thủ đô Manila của Philippines đang tăng tốc tiến độ tiêm chủng, trong đó có cả mở cửa hoạt động 24/24, nhằm ngăn chặn số ca mắc COVID-19 đang gia tăng do biến thể Delta gây ra.

Hoạt động đi lại ở vùng đô thị Manila bao gồm 16 thành phố và là nơi sinh sống của 13 triệu dân, đã bị hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể Delta.

Theo ông Joan Carbonell, giám sát viên tại một trung tâm tiêm chủng ở Manila, một số trung tâm tiêm chủng quyết định hoạt động vào cả ban đêm nhằm tránh tình trạng đông người đi tiêm chủng ban ngày.

Tuần trước, hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt tiêm chủng ở bên ngoài các điểm tiêm chủng ở Manila sau khi có tin đồn rằng những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không được rời khỏi nhà.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Philippines ghi nhận hơn 1,67 triệu ca mắc COVID-19 và 29.000 ca tử vong.

Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, ngày 10/8 là ngày thứ 6 liên tiếp, nước này ghi nhận tỉ lệ xét nghiệm dương tính liên tiếp tăng, lên tới 21,9%, so với khoảng 15% vào đầu tháng Tám.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tỉ lệ này nên ở mức dưới 5% trong vòng 2 tuần thì dịch bệnh mới được coi là nằm trong tầm kiểm soát.

Hiện, ngày càng có nhiều bệnh viện ở Philippines thông báo các đơn vị chăm sóc tích cực, giường cách ly, khu điều trị đang hoạt động gần hết công suất. Một số bệnh viện phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân do thiếu giường bệnh và máy thở.

Cho đến nay, chỉ trên 10% trong tổng số 110 triệu dân ở Philippines đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 trong khi hàng triệu người vẫn có nguy cơ lây nhiễm.

Chính phủ Philippines đã đặt mục tiêu 70% dân số nước này miễn dịch hoàn toàn trước cuối năm nay.

[Số ca nhiễm mới tại Campuchia giảm ngày thứ 10 liên tiếp]

Tại Indonesia, nước láng giềng của Philippines, ít nhất 61.000 người nước ngoài đã rời đi trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 10/8, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đối mặt với một trong những đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Văn phòng Nhập cư đặt tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta ngày 11/8 cho biết có tới 61.685 công dân nước ngoài đã rời khỏi Indonesia trong khoảng thời gian trên, song không nói rõ lý do xuất cảnh của những người này.

Trong 10 quốc gia có số lượng công dân rời khỏi Indonesia nhiều nhất, Nhật Bản đứng đầu với 4.387 người, tiếp đó là Trung Quốc (3.494 người), Hàn Quốc (2.125 người), Mỹ (1.949), Pháp (1.084 người), Nga (1.029 người), Anh (880 người), Ấn Độ (866 người), Đức (848 người), và Saudi Arabia (802 người).

Kể từ khi số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại Indonesia, một số công dân nước ngoài đã trở về nước, theo yêu cầu của các công ty, nhà nước hoặc nhu cầu cá nhân.

Tính đến ngày 10/8, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 3.718.821 ca mắc COVID-19 trong đó có 110.619 ca tử vong. 437.055 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly tại nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục