Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 5/6 vừa công bố kế hoạch ứng phó chung trị giá 518 triệu USD nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và có nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng.

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, chương trình hành động kéo dài từ tháng 6-11/2026, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu gồm điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân và tăng cường truyền thông cộng đồng.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang có dấu hiệu lan rộng và công tác kiểm soát dịch bệnh đối mặt nhiều trở ngại nghiêm trọng.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết một đội chuyên trách mai táng các nạn nhân tử vong do Ebola đã bị một nhóm người dân tấn công tại thị trấn Katana, thuộc tỉnh Nam Kivu, buộc họ phải bỏ lại quan tài và rời khỏi hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách thành phố Bukavu khoảng 30 km về phía Bắc và hiện do lực lượng nổi dậy AFC/M23 kiểm soát.

Các chuyên gia y tế cảnh báo vụ việc làm gia tăng đáng kể nguy cơ lây lan dịch bệnh bởi sau khi đội mai táng rút lui, các thi thể đã được người dân địa phương tự xử lý, trong khi việc tiếp xúc trực tiếp với người tử vong do Ebola được xem là một trong những con đường lây nhiễm nguy hiểm nhất.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, kể từ khi công bố đợt bùng phát Ebola thứ 17 vào ngày 15/5 vừa qua, nước này đã ghi nhận 363 ca mắc và 62 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện tại 17 trong số 36 khu vực y tế của tỉnh Ituri. Ngoài ra, các ca bệnh cũng được phát hiện tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu, cho thấy xu hướng lây lan ngày càng đáng lo ngại.

Để hạn chế nguy cơ dịch lan rộng, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đang hỗ trợ thiết lập 30 chốt kiểm soát y tế tại 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm giám sát sức khỏe người dân và phát hiện sớm các ca nghi nhiễm. Trong khi đó, Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) đã vận chuyển tới thành phố Bunia số lượng vật tư đủ để thực hiện khoảng 300 ca mai táng an toàn theo tiêu chuẩn phòng chống Ebola.

Giữa những diễn biến đáng lo ngại, giới chức y tế cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Tại khu vực Rwampara thuộc tỉnh Ituri, 32 người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola đã hoàn thành thời gian theo dõi 21 ngày và được xác nhận không nhiễm virus. Tại thành phố Goma, một bệnh nhân Ebola chuẩn bị được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.