Dịch sởi bùng phát tại miền Đông và Nam châu Phi

WHO cảnh báo dịch sởi tăng mạnh ở 14 quốc gia miền Đông và Nam châu Phi làm gần 48.000 trẻ em mắc bệnh và khoảng 730 em tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cảnh báo các ca sởi tăng mạnh ở miền Đông và Namchâu Phi đang đe dọa đẩy lùi những nỗ lực toàn cầu loại bỏ căn bệnh này.

Tính tới giữa tháng Sáu này, dịch bùng phát ở 14 nước làm gần 48.000 trẻem mắc bệnh và khoảng 730 em đã tử vong. Các ca sởi gần đây bùng phát tạiMalawi, Mozambique và Zambia.

Các chiến lược kiểm soát bệnh sởi ở châu Phi bao gồm liều tiêm chủng đầutiên cho trẻ sơ sinh thông qua chương trình định kỳ, liều bổ sung khi trẻ 2tuổi, theo dõi dịch bệnh cùng với phòng thí nghiệm và cuối cùng là quản lý nhữngca bệnh.

Để ngăn chặn dịch bùng phát, ít nhất 90% trẻ em phải được tiêm chủng địnhkỳ. WHO khuyến cáo trẻ phải được tiêm chủng hai liều mới đảm bảo miễn dịch, bởivì khoảng 15% trẻ được tiêm chủng lúc 9 tháng tuổi vẫn nhiễm bệnh với liều đầutiên.

Khu vực châu Phi do WHO kiểm soát đã giảm được 92% tỷ lệ tử vong do sởitrong giai đoạn từ 2000-2008, thông qua việc thực hiện những chiến lược trên vớisự trợ giúp của Sáng kiến phòng chống bệnh sởi.

WHO cho rằng dịch bệnh bùng phát ở châu Phi là do có khoảng cách trongviệc thực hiện những chiến lược trên, trước hết là thiếu cam kết tài chính củacác chính phủ và các đối tác của WHO. Do thiếu nguồn lực tài chính nên cácchương trình tiêm chủng định kỳ bị giảm, ở một số nơi, chương trình không đếnđược với tất cả trẻ em.

Một số nước có dịch như Lesotho, Malawi và Zambia cũng đang có kế hoạchthực hiện chiến dịch tương tự. Tuy nhiên, tình trạng thiếu ngân quỹ đang làm ảnhhưởng tới chất lượng hoạt động tiêm chủng bổ sung tại các nước này.

Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc khu vực miền Đông và Nam châu Phi, ôngElhadj As Sy, cho biết bệnh sởi dễ phòng chống, tuy nhiên để duy trì nỗ lực vàthành công trong cuộc chiến chống căn bệnh này, các nước khu vực cần nguồn trợgiúp tài chính khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục