Điện Biên: Phát hiện thi thể đàn ông trong tư thế treo cổ trên rừng

Nạn nhân là nam giới (chưa xác định danh tính), chết trong tư thế treo cổ trên cây, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, mặc quần vải màu đen.
Điện Biên: Phát hiện thi thể đàn ông trong tư thế treo cổ trên rừng ảnh 1Bản Nà Nhạn 2 nằm ở xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ (Nguồn: Google Maps)

Ông Quàng Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), cho biết tối 22/4, trong quá trình đi lên rừng, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ ở trên rừng (địa phận bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ).

Theo ông Quàng Văn Sơn, sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã Nà Nhạn đã cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới (chưa xác định danh tính), chết trong tư thế treo cổ trên cây, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, mặc quần vải màu đen.

Vị trí phát hiện thi thể trên rừng, địa phận bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn (cách mặt đường Nà Nhạn - Pá Khoang khoảng 20m).

Nạn nhân được xác định đã chết trong khoảng từ 5-7 ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Hiện chính quyền địa phương xã Nà Nhạn đang khẩn trương phối hợp với cơ quan công an, pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục