Điều tra vụ cán bộ tư pháp xã tử vong với vết thương trên ngực

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một bức thư (có thể là nét chữ của nạn nhân) để lại dặn dò gia đình trước khi tử vong; một số người dân cho biết vợ chồng nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn.
Điều tra vụ cán bộ tư pháp xã tử vong với vết thương trên ngực ảnh 1(Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 24/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cán bộ tư pháp xã.

Nạn nhân được xác định là Phan Văn Y (53 tuổi, ngụ ấp Tân Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp), cán bộ tư pháp xã Hưng Phước.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, vợ ông Y đi chợ về thì không thấy chồng đâu. Khi bà vào nhà tắm thì phát hiện ông Y đang nằm bất động trong vũng máu.

Quá hốt hoảng, người vợ hô hoán hàng xóm đưa ông Y đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

[Bình Định: Điều tra đối tượng ném xăng vào nhà người dân gây cháy nổ]

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định tử vong trong nhà tắm, với vết thương ở ngực, máu chảy nhiều, bên cạnh là một con dao Thái Lan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một bức thư (có thể là nét chữ ông Y) để lại dặn dò gia đình trước khi tử vong.

Theo một số người dân cho biết, trước khi tử vong, tối hôm trước, vợ chồng ông Y có xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Điều tra vụ cán bộ tư pháp xã tử vong với vết thương trên ngực ảnh 2(Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục