Điều tra vụ người chủ quán cơm chết bất thường trong nhà nghỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can liên quan đến việc anh Võ Thanh Tùng chết bất thường tại nhà nghỉ Thúy Vy, tổ 9, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông)

Ngày 15/4, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can liên quan đến việc anh Võ Thanh Tùng (sinh năm1981) trú tại Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chết bất thường tại nhà nghỉ Thúy Vy, tổ 9, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Hai nghi can này là Lê Mai Lâm (sinh năm 1999) và Lê Chiến Thắng (sinh năm 2001) cùng trú tại thôn 1 xã Đắk Wer cùng huyện Đắk R’Lấp.

Sau khi sát hại anh Tùng thì 2 đối tượng này đã bỏ trốn xuống Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Lâm và Thắng đang lẩn trốn tại một nhà người quen tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lời khai ban đầu, cả 2 đối tượng này đã sát hại anh Tùng, lấy đi 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay và 1 ví da màu đen cùng điện thoại đi động cá nhân. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khỏi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều 12/4, trên địa bàn thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'lấp) đã phát hiện một người đàn ông chết bất thường trong nhà nghỉ.

Nạn nhân là anh Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1981) tạm trú tại thôn 6, xã Kiến Thành, chủ một quán cơm ven Quốc lộ 14 thuộc địa phận huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục