Trong một tuyên bố ngày 25/5, Chủ tịch USCBC John Frisbie cho biết cuộc đối thoại năm 2010 đã hướng tới các vấn đề thương mại và kinh tế, theo đó sẽ tácđộng đến công việc làm ăn của các công ty Mỹ và Trung Quốc.
Mặc dù không đưa ra lời giải cho mọi khúc mắc, song cuộc đối thoại có ýnghĩa sống còn đối với quá trình giải quyết các vấn đề mà Washington lo ngại.
Theo ông, việc tăng cường các chính sách kết hợp sẽ giúp nền kinh tế phục hồi vànhững vấn đề mà cuộc đối thoại đề cập sẽ hỗ trợ các cuộc thảo luận thương mạichi tiết tại Ủy ban chung về Thương mại (JCCT) và trong các trao đổi thương mạisong phương khác.
Ngoài ra, Chủ tịch USCBC Frisbie còn nhấn mạnh Trung-Mỹ và Nhóm 20 nềnkinh tế phát triển và đang nổi (G-20) cần phối hợp hành động nhằm vạch ra cácchính sách tài chính kết hợp đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ hiệnnay tại Hy Lạp và những biến động của đồng euro đang đe dọa quá trình phục hồicủa nền kinh tế toàn cầu.
Sau hai ngày thảo luận, cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung-Mỹ vònghai đã khép lại ngày 25/5 với việc hai bên cùng cam kết tăng cường hợp tác songphương về nguyên tắc tài chính, thúc đẩy quá trình phục hồi của nền kinh tế toàncầu, chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong thương mại quốc tế, tăng cường cảicách tài chính và các vấn đề quốc tế quan trọng.
Bên lề cuộc đối thoại, hai bên còn ký kết nhiều hiệp định liên quan đếnthương mại, môi trường, năng lượng và kiểm soát dịch bệnh.
Mặc dù vấn đề tỷ giáđồng Nhân dân tệ (NDT) được đem ra thảo luận tại hội nghị song không thu đượckết quả mang tính đột phá nào./.