Đối tượng phát tán thông tin của 14.000 người nhiễm HIV phải hầu tòa

Brochez bị tình nghi đã phát tán trên mạng Internet thông tin cá nhân, từ tên tuổi, số thẻ căn cước đến địa chỉ của 14.200 người bị chẩn đoán nhiễm virus HIV.
Đối tượng phát tán thông tin của 14.000 người nhiễm HIV phải hầu tòa ảnh 1Mikhy Farrera Brochez. (Nguồn: straitstimes.com)

Nhà chức trách Mỹ ngày 22/2 đã truy tố Mikhy Farrera-Brochez - đối tượng tình nghi đã phát tán thông tin về hàng nghìn người nhiễm virus HIV tại Singapore, về tội tàng trữ và phát tán trái phép những tài liệu ăn trộm.

Mikhy Farrera-Brochez sẽ ra trình diện trước một tòa án Mỹ vào ngày 27/2 tới.

Đối tượng này đã bị trục xuất khỏi Singapore hồi năm ngoái sau khi mãn hạn tù về một loạt tội danh liên quan đến ma túy và gian lận, trong đó việc nói dối về tình trạng nhiễm virus HIV của bản thân.

Hồi tháng Một vừa qua, Bộ Y tế Singapore cho biết Brochez bị tình nghi đã phát tán trên mạng Internet thông tin cá nhân, từ tên tuổi, số thẻ căn cước đến địa chỉ của 14.200 người bị chẩn đoán nhiễm virus HIV.

Đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn thứ 2 tại đảo quốc này trong 6 tháng qua.

Theo Bộ Y tế Singapore, thông tin cá nhân của 14.200 người trong đó có 5.400 người Singapore bị chẩn đoán nhiễm virus HIV tính đến đến tháng 1/2013 và 8.800 người nước ngoài có kết quả dương tính với virus này tính đến tháng 12/2011, đã bị phát tán bất hợp pháp.

Brochez từng sống ở Singapore từ năm 2008 đến năm 2016.

Bản thân đối tượng này cũng nhiễm HIV, song để có thể qua được vòng kiểm tra sức khỏe để làm việc ở đảo quốc này, Brochez đã lấy mẫu máu của người yêu thay thế mẫu máu của mình.

Tháng 3/2017, đối tượng đã bị kết án tù với tội danh lừa đảo và sử dụng ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Brochez đã bị trục xuất khỏi Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục