Đội tuyển Philippines "tôn trọng nhưng không ngại đội tuyển Việt Nam"

Huấn luyện viên Sven Goran Eriksson của đội tuyển Philippines tỏ ra rất quyết tâm trước trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Panaad tại Bacolod lúc 18 giờ 30 ngày 2/12.
Đội tuyển Philippines "tôn trọng nhưng không ngại đội tuyển Việt Nam" ảnh 1Huấn luyện viên Sven Goran Eriksson. (Nguồn: ABS-CBN News)

Đến buổi họp báo muộn chừng khoảng 20 phút so với kế hoạch ban đầu là 17 giờ 00 (giờ Philippines, tức 16 giờ 00 Việt Nam), huấn luyện viên Sven Goran Eriksson của đội tuyển Philippines tỏ ra rất quyết tâm trước trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Panaad tại Bacolod lúc 18 giờ 30 ngày 2/12.

Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Eriksson nhấn mạnh trận đấu bán kết ngày mai với đội tuyển Việt Nam vô cùng quan trọng với Philippines.

Theo ông, đội tuyển Philippines biết mình phải đối đầu với một đối thủ mạnh nhưng mục tiêu vẫn là cố gắng hết mình và giành chiến thắng.

[Fox Sport chỉ ra lý do Việt Nam sẽ vô địch AFF Suzuki Cup 2018]

Huấn luyện viên Eriksson cho biết: "Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Việt Nam. Tôi biết bóng đá Việt Nam đã có những thành công ở cấp độ U23. Đến thời điểm này của AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới bàn nào. Đây là đội bóng có hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt và tấn công cũng rất nguy hiểm."

"Đội tuyển Việt Nam có sức mạnh và được tổ chức lối chơi tốt, thật không dễ để bất kỳ đối thủ nào có thể khiến họ khuất phục khi họ tập trung chơi phòng ngự rất hay."

Chiến lược gia này dành cho đội tuyển Việt Nam một sự tôn trọng nhất định, nhấn mạnh tới việc đội tuyển chưa để thủng lưới bàn nào. Thế nhưng, vẫn cần phải chờ đón diễn biến của trận đấu ngày mai.

Ông mong muốn chiến thắng cho đội tuyển Philippines nhưng biết đó là điều không dễ. Vấn đề không phải đội tuyển Việt Nam thi đấu ra sao mà đội tuyển Philippines sẽ thể hiện trên sân nhà như thế nào.

Huấn luyện viên Eriksson cũng bày tỏ ấn tượng với cầu thủ mang áo số 11 (Anh Đức), người đã ghi bàn vào lưới Malaysia. Bên cạnh đó, các cầu thủ số 14 (Công Phượng), số 20 (Văn Đức), số 19 (Quang Hải) và đội trưởng số 3 (Ngọc Hải) cũng đều để lại điểm nhấn.

Huấn luyện viên đội tuyển Philippines khẳng định: "Chúng tôi rất tôn trọng nhưng không hề e ngại đội tuyển Việt Nam. Bản thân tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm, dẫn dắt các đội bóng, thi đấu ở nhiều giải đấu lớn trên thế giới."

"Việc vào bán kết 1 giải đấu lớn như thế này luôn là thành công và khiến toàn đội cảm thấy hài lòng. Cuộc đọ sức sắp tới với đội tuyển Việt Nam là trận đấu rất quan trọng và tôi đã dặn dò các cầu thủ của mình rất kỹ lưỡng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục