Đồng Nai: Bắt tạm giam 4 đối tượng cho vay nặng lãi tới 730% mỗi năm

Trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Năm năm 2022, 4 bị can lần lượt cho bà Y. vay tổng cộng 550 triệu đồng với lãi suất từ 365-730%/năm và thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.
Đồng Nai: Bắt tạm giam 4 đối tượng cho vay nặng lãi tới 730% mỗi năm ảnh 1Một số đối tượng cho bà Y. vay tiền với lãi suất cao bị Công an huyện Trảng Bom mời lên làm việc. (Nguồn: baodongnai.com.vn)

Tối 12/8, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo đó, 4 đối tượng bị khởi tố gồm Lê Văn Minh (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), La Văn Quang (28 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi) và Luyện Viết Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo điều tra của cơ quan công an, trong quá trình làm ăn, bà T.T.Y. (43 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) thiếu tiền sử dụng cho việc kinh doanh nên đã vay tiền của các bị can trên bằng hình thức trả góp hằng ngày với lãi suất cao.

[Phá đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng]

Tuy nhiên, sau đó bà Y. mất khả năng trả nợ nên các bị can đến nhà bà ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom để đe dọa.

Sau khi bị đe dọa, bà T.T.Y trình báo Công an huyện Trảng Bom. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ 4 bị can trên.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng 5/2022, 4 bị can lần lượt cho bà Y. vay tổng cộng 550 triệu đồng với lãi suất từ 365-730%/năm, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hưng cho bà Y. vay 70 triệu đồng với với lãi suất từ 365-730%/năm, thu lợi bất chính gần 57 triệu đồng; Luyện Viết Hiếu đã cho vay 180 triệu đồng, lãi suất 530%/năm, thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng; Lê Văn Minh cho vay 150 triệu đồng, lãi suất 365-421%, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng; La Văn Quang cho vay 150 triệu đồng, lãi suất 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 16 triệu đồng.

Ngoài 4 bị can trên, còn 7 người khác cũng cho bà Y. vay mượn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục