Đồng Nai: Truy bắt các nghi can chém trọng thương ba kiểm lâm

Trong lúc săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, các đối tượng phát hiện có lực lượng Kiểm lâm nên đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả quyết liệt để tẩu thoát.
Đồng Nai: Truy bắt các nghi can chém trọng thương ba kiểm lâm ảnh 1Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lê Việt Dũng (thứ 2 từ phải sang trái) cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên các kiểm lâm bị lâm tặc đánh gây thương tích. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Ngày 2/3, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra, truy bắt nhóm nghi can chém trọng thương ba kiểm lâm của Vườn Quốc gia Cát Tiên khi đang tuần tra bảo vệ rừng.

Các kiểm lâm bị thương, gồm: Phạm Ngọc Tuấn (Phó trưởng Trạm Kiểm lâm cơ động), Chìu Văn Hai (kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm cơ động) và Lương Văn Bào (kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Núi Tượng, thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên).

Thông tin ban đầu, rạng sáng 2/3, chín người thuộc tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm cơ động, Trạm Kiểm lâm Núi Tượng và Trạm Kiểm lâm Tà Lài phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng theo kế hoạch.

[Đồng Nai: Khởi tố vụ án hình sự về hành vi chặt phá rừng phòng hộ]

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, tại Tiểu khu 42, Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Tổ tuần tra phát hiện một nhóm bảy người đang có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nên tổ chức ngăn chặn.

Các đối tượng phát hiện có lực lượng Kiểm lâm nên đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Vụ việc đã khiến nhiều thành viên trong tổ công tác bị thương. Cụ thể, ông Phạm Ngọc Tuấn bị chém trúng gò má phải.

Anh Chìu Văn Hai bị chém trúng vùng tai và đầu. Anh Lương Văn Bào bị chém vào bàn tay phải, hông phải.

Những người còn lại trong tổ tuần tra bị trầy xước nhẹ. Ba người bị thương được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú và Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú đã tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt các nghi can gây án. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính 5 trong số các nghi can, gồm: Trần Văn Tuấn (34 tuổi), Trần Văn Trường (36 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (45 tuổi) cùng ngụ Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú; Đinh Văn Hùng (40 tuổi, ngụ thôn 3, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) và Trương Văn Danh (35 tuổi, ngụ ấp 1, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú).

Lực lượng chức năng đã bắt được ba nghi can trong vụ án, gồm: Trần Văn Tuấn, Đinh Văn Hùng và Trương Văn Danh.

Tang vật thu giữ, gồm một con lợn rừng, một con nai, 7 con cheo, một con chồn hương đã chết, một súng tự chế, hai con dao, hai bình xịt hơi cay.

Các nghi can bị bắt giữ để điều tra về các hành vi “Săn bắt động vật hoang dã trái phép”, “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích.”

Vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục