Dư luận phẫn nộ về kết luận vụ 2 bé bị hiếp dâm rồi treo lên cây

Dự luận Ấn Độ đã tỏ ra bức xúc sau khi Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ công bố, hai bé gái được tìm thấy trong tình trạng bị treo cổ hồi đầu năm đã tự tử chứ không phải bị cưỡng bức tập thể.
Dư luận phẫn nộ về kết luận vụ 2 bé bị hiếp dâm rồi treo lên cây ảnh 1Xác hai thiếu nữ bị treo trên cây xoài ở làng Kalla, bang Uttar Pradesh (Nguồn: DM)

Theo báo cáo của các điều tra viên liên bang tại Ấn Độ vừa công bố, hai bé gái được tìm thấy trong tình trạng bị treo cổ hồi đầu năm nay tại nước này đã tự tử chứ không phải bị cưỡng bức tập thể rồi sát hại như phán đoán trước đó.

Cặp chị em họ 12 và 14 tuổi này được phát hiện đã chết và bị treo trên một cái cây tại một ngôi làng nghèo ở bang Uttar Pradesh hồi tháng 5. Sự việc đã gây ra một làn sóng giận dữ trên khắp thế giới với những vụ phạm tội xâm hại đến phụ nữ thường xảy ra ở Ấn Độ.

Gia đình của hai cô bé cho biết cả hai đã bị cưỡng bức rồi sát hại bởi những người đàn ông thuộc tầng lớp cao hơn khi đi ra đồng trong đêm tối vì tại nơi ở không có nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sau nhiều tháng điều tra, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã tuyên bố đây là một vụ tự sát.

 

"Dựa trên 40 báo cáo có tính khoa học, CBI kết luận rằng hai cô bé đã không bị cưỡng bức rồi sát hại như những gì đã ghi trong các báo cáo ban đầu của cảnh sát," cơ quan điều tra khẳng định.

Tờ Hindustan Times dẫn lời một nhân viên CBI cho biết, hai cô bé đã tự tử "vì áp lực từ gia đình không cho phép cả hai làm bạn với một người trong làng."

Vụ án đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi mới về cách đối xử với phụ nữ ở Ấn Độ, chỉ chưa đầy hai năm sau khi dư luận bày tỏ sự phẫn nộ với vụ án một nữ sinh bị cưỡng bức tới chết trên một chiếc xe bus ở Delhi. Vụ tấn công này đã khiến các nhà lập pháp đưa ra các điều luật cứng rắn hơn cho những kẻ phạm tội hiếp dâm và các tội phạm tình dục khác, cũng như đề ra các chính sách mới giúp cảnh sát xử lý số lượng lớn các vụ hành hung phụ nữ.

Cảnh sát đã bắt giữ 5 người đàn ông trong vụ án ở bang Uttar Pradesh sau khi gia đình các nạn nhân buộc tội chính quyền đã không chịu hành động vì họ xuất thân từ tầng lớp dưới. Cả 5 người bị bắt sau đó đều được thả ra và không bị buộc tội danh.

Những nhà hoạt động vì quyền phụ nữ tỏ ra hoài nghi với kết luận về vụ án và đã thúc giục CBI tiến hành điều tra lại.

"Vụ việc này phải được điều tra một cách nghiêm túc, và không nên đưa ra những kết luận vội vàng. CBI cần xem xét lại các báo cáo và những kẻ gây tội ác phải bị trừng phạt", Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ ở Delhi, Barkha Shukla trả lời phỏng vấn.

Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ toàn Ấn Độ thì nói rằng họ không chấp nhận "giả thuyết" của CBI và cho rằng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Những người dân làng nơi hai nạn nhân sống thì buộc tội các điều tra viên đang "cố gắng lấp liếm vụ việc."

Premwati Devi, một người dân trong làng nhận định: "Họ (CBI) chỉ đang cố gắng che đậy sự thật, vì họ không muốn bỏ công tìm ra kẻ đã sát hại hai cô bé và lý do của vụ việc."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục