Dự toán chi ngân sách năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,71%

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm 2024, dự toán chi ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh là 149.977 tỷ đồng, tăng 18,71% so với dự toán năm nay.

Kiểm tiền. (Ảnh: Vietnam+)
Kiểm tiền. (Ảnh: Vietnam+)

Năm 2024, dự toán chi ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh là 149.977 tỷ đồng, tăng 18,71% so với dự toán năm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh được giao dự toán thu ngân sách năm 2024 trên địa bàn là 482.851 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm nay. Đây là thông tin được Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại Hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước năm nay do Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 29/12.

Về nhiệm vụ chi, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong năm 2024 là tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành.

Với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Sở Tài chính sẽ theo dõi, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, định kỳ tổ chức cuộc họp giao ban giải ngân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nhằm giúp kích cầu, tăng trưởng kinh tế, từ đó góp phần nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững.

Bên cạnh đó, đơn vị nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án; quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn hằng năm đã phân bổ.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao, ngành tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách; phối hợp cơ quan thuế, hải quan theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tham mưu các giải pháp cân đối nguồn vốn cho đầu tư công năm 2024; trong đó, có phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Song song đó, ngành tài chính tiếp tục tuyên truyền, triển khai các chính sách giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, thực hiện tốt công tác hoàn thuế để hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn; cải cách hành chính, tuyên truyền, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

ttxvn-trien-khai-hoat-dong-giam-sat-cong-tac-dau-tu-cong-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-1657.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu-chi ngân sách theo dự toán được giao, các đơn vị ngành tài chính Thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố để có những giải pháp phù hợp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn; đặc biệt là các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng như kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ giải trí, ăn uống, xăng dầu; hạn chế thất thu, nợ đọng, phấn đấu tăng thu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tích cực phối hợp để xử lý, tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá, giao đất, triển khai thực hiện dự án, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, đảm bảo nguồn cho đầu tư phát triển. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất… nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công; điều hành chi ngân sách tiết kiệm, đúng định mức, dự toán được duyệt; hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán.

Trong khả năng cân đối của ngân sách thành phố, các sở ngành khi đề xuất chế độ chính sách làm tăng chi ngân sách phải đánh giá sự cần thiết và tác động của việc ban hành chính sách, đảm bảo nguồn lực và bố trí, sử dụng ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm để đạt kết quả cao nhất.

Về kết quả thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023, ông Nguyễn Trần Phú, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 469.682 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 323.575 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 145.800 tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/12/2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành thu 95,07% dự toán được giao. Cụ thể, thu nội địa (kể cả dầu thô) 325.963 tỷ đồng, đạt 100,74% dự toán và bằng 98,74% so với năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 120.555 tỷ đồng, đạt 82,69% dự toán.

Đối với kết quả thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường đối với hàng nhập khẩu 38.360 tỷ đồng, đạt 74,94% dự toán và bằng 80,42% so với năm trước; thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 81.677 tỷ đồng, đạt 86,34% dự toán và bằng 87,83% so cùng kỳ.

ttxvn-ngan-sach-thanh-pho-ho-chi-minh-co-the-hut-thu-4-5-so-voi-du-toan-duoc-giao-4665.jpg
Ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác hoàn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu thu ngân sách năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh được tính toán từ giữa năm 2022, trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên từ đầu năm nay kinh tế thế giới chịu nhiều tác động tiêu cực dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó, hoạt động thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập giảm khá nhiều.

Về chi ngân sách, theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 29/12/2023, tổng chi ngân sách địa phương của Thành phố là 86.712 tỷ đồng, đạt 68,63% dự toán, tăng 38,89% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm nguồn Trung ương và địa phương) 41.023 tỷ đồng, đạt 60% so với kế hoạch vốn đầu tư công Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước Thành phố đang phối hợp với các chủ đầu tư để tiếp tục giải ngân, dự kiến đến ngày 31/12 tới số giải ngân vốn đầu tư là 42.669 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm nay (đến hết ngày 31/1/2024), phấn đấu giải ngân vốn đầu tư là 49.406 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch được giao.

Về chi thường xuyên, tính đến ngày 29/12 Tthành phố đã chi 44.688 tỷ đồng, đạt 74,32% dự toán Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao đầu năm và tăng 11,12% so cùng kỳ. Hiện nay, các đơn vị sử dụng ngân sách đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, quyết toán để tiếp tục giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục