Đức bắt đầu tiếp nhận khí đốt hóa lỏng qua nhà ga ở cảng Wilhelmshaven

Tập đoàn nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức - Uniper xác nhận một tàu chở dầu với khoảng 165.000 m3 LNG đã cập bến cảng mới Wilhelmshaven từ vài ngày trước đó.
Đức bắt đầu tiếp nhận khí đốt hóa lỏng qua nhà ga ở cảng Wilhelmshaven ảnh 1Đức tiếp nhận khí đốt từ một tàu chuyên chở tại cảng Wilhelmshaven. (Nguồn: News In Germany)

Nhà ga tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của Đức tại cảng Wilhelmshaven, bang miền Bắc bang Niedersachsen ngày 21/12 đã bắt đầu hoạt động, sớm một ngày so với kế hoạch.

Tập đoàn nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức - Uniper xác nhận một tàu chở dầu với khoảng 165.000 m3 LNG đã cập bến cảng mới Wilhelmshaven từ vài ngày trước đó.

Lượng khí đốt LNG đủ để cung cấp cho khoảng 50.000 hộ gia đình trong một năm.

Trước đó, ngày 17/12, Đức đã khai trương cơ sở tiếp nhận LNG đầu tiên tại cảng Wilhelmshaven.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định đây là một dấu hiệu tốt cho toàn thế giới rằng nền kinh tế Đức sẽ có thể tiếp tục vững mạnh về sản xuất và đối phó với các thách thức.

Nhà lãnh đạo Đức ca ngợi việc hoàn thành dự án trong thời gian rất ngắn; đồng thời khẳng định nước Đức đang tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo ông, các cảng tiếp theo để nhập khẩu LNG trên bờ biển Biển Bắc và Biển Baltic của đất nước sẽ được triển khai trong những tuần và tháng tới.

[Đức chuẩn bị vận hành cảng nổi đầu tiên tiếp nhận khí đốt hoá lỏng]

Kế hoạch là có công suất nhập khẩu hơn 30 tỷ m3 khí đốt vào cuối năm 2024, tức là hơn một nửa lượng khí đốt chảy qua các đường ống từ Nga đến Đức vào năm ngoái.

Với các cơ sở tiếp nhận LNG đã và đang được triển khai xây dựng, nguồn cung cấp năng lượng của Đức sẽ không còn phụ thuộc vào các đường ống từ Nga.

Ông Scholz cho biết cơ sở tiếp nhận LNG ở cảng Wilhelmshaven là một “đóng góp rất, rất quan trọng” cho an ninh năng lượng của nước Đức.

Mỗi năm, khoảng 6% nhu cầu khí đốt của Đức sẽ được đáp ứng thông qua cơ sở tiếp nhận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục