Đức muốn phân bổ đồng đều người sơ tán Ukraine trong EU

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho rằng châu Âu cần tích cực hơn trong việc phân bổ người sơ tán trong EU và thể hiện tình đoàn kết bằng cách tiếp nhận số người sơ tán này.
Đức muốn phân bổ đồng đều người sơ tán Ukraine trong EU ảnh 1Người dân lên tàu hỏa để sơ tán tránh xung đột ở Odessa, Ukraine, ngày 9/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, Đức đã kêu gọi phân bổ đều hơn những người sơ tán Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU) sau khi hàng triệu người chạy sang khối này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2.

Phát biểu với phóng viên khi đến dự cuộc họp với những người đồng cấp EU tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho rằng châu Âu cần tích cực hơn trong việc phân bổ người sơ tán trong EU và thể hiện tình đoàn kết bằng cách tiếp nhận số người sơ tán này.

Bà cũng cho biết Berlin không đề cập đến hạn ngạch cố định.

Trong khi đó, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 28/3, đã có gần 3,9 triệu người rời Ukraine trong một tháng qua. Trong số đó có 2,2 triệu người tới Ba Lan, 500.000 người tới Romania và gần 300.000 người tới Nga.

Cuộc khủng hoảng người sơ tán tại Ukraine hiện nay là nghiêm trọng nhất châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục