Đức tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục trong năm 2021

Ngân sách cho quốc phòng năm 2021 của Đức tăng 3,2% so với năm 2020, vốn ở mức 51,39 tỷ euro, song vẫn kém xa mục tiêu 2% GDP mà NATO đặt ra với các quốc gia thành viên.
Đức tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục trong năm 2021 ảnh 1Lực lượng binh sỹ Đức. (Nguồn: dw.com)

Đức đã thông báo cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mức chi tiêu cao kỷ lục cho quốc phòng của nước này với khoản ngân sách 53,03 tỷ euro (63,90 tỷ USD) trong năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, với mức chi tiêu như trên, ngân sách cho quốc phòng năm 2021 của Đức tăng 3,2% so với năm 2020, vốn ở mức 51,39 tỷ euro, song vẫn kém xa mục tiêu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà NATO đặt ra với các quốc gia thành viên.

Đức kỳ vọng với việc tăng ngân sách cho quốc phòng của các nước thành viên, tranh cãi lâu nay giữa hai bên bờ Đại Tây Dương về việc chia sẻ gánh nặng trong quốc phòng có thể được xoa dịu trong bối cảnh Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhiều lần bày tỏ hy vọng chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp tục gây sức ép để các nước thành viên tăng mức chi cho quốc phòng, giống như ông Biden đã yêu cầu các đối tác châu Âu trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Đức DPA, ông Stoltenberg đánh giá bất chấp đại dịch COVID-19 khi các nước thành viên phải tăng nguồn lực cho chăm sóc y tế và cứu vãn nền kinh tế, song tình hình an ninh cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng như các vụ tấn công mạng được thực hiện tinh vi và các mối đe dọa tiềm tàng khác.

[Đức tham gia dự án của EU về hệ thống chống tên lửa siêu thanh]

Ông cho rằng những thách thức này cho thấy tầm quan trọng của việc phải tiếp tục đầu tư cho an ninh. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng do hậu quả của đại dịch, mức chi tiêu cho quốc phòng ít nhất cần được giữ nguyên nếu không thể tăng hơn.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất đồng giữa hai bên bờ Đại Tây Dương đã trở nên hết sức gay gắt khi Washington chỉ trích các đồng minh NATO ở châu Âu chi quá ít cho quốc phòng.

Thậm chí, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ) năm 2018, ông Trump đã đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh này nếu các nước không đáp ứng mức chi 2% cho quốc phòng.

Theo tính toán của NATO, mức đầu tư cho quốc phòng của Đức trong năm 2020 chỉ chiếm 1,57% GDP (tăng từ mức 1,36% của năm trước đó) chủ yếu dựa trên tổng GDP bị sụt giảm do cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trước đại dịch, mức chi tiêu cho quốc phòng của Đức trong năm 2020 được tính toán ở mức khoảng 1,42% GDP. Tranh cãi trong chi tiêu quốc phòng cũng là lý do khiến cựu Tổng thống Trump tuyên bố cắt giảm số binh sỹ nước này tại Đức.

Tuy nhiên, kế hoạch giảm quân hiện đang bị phong tỏa khi tân Tổng thống Biden ra lệnh rà soát lại toàn bộ lực lượng vũ trang của Mỹ trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Vũ khí giúp Tây Ban Nha tạo khác biệt

Khác với những quả tạt hướng tới các tiền đạo cao lớn, lối chơi của Tây Ban Nha tập trung đưa bóng xuống sát đáy biên rồi chuyền ngược trở lại khu vực trước vòng cấm hoặc điểm đá phạt đền.

Biểu tượng hãng Volkswagen tại trụ sở ở Wolfsburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Volkswagen xem xét khả năng cắt giảm 100.000 việc làm

Nguyên nhân là do Volkswagen đang đối mặt với nhiều khó khăn, lợi nhuận sụt giảm do gánh nặng thuế quan, cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc, áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Pháp.

Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Các cá nhân, công ty bị đóng băng tài sản và cấm thị thực do đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng vào châu Âu kéo dài nhiều năm nhằm vào các bộ ngành chính phủ, hạ tầng trọng yếu kể từ năm 2010.