Đức: Tuyến đường sắt huyết mạch ngừng hoạt động do rò rỉ khí propan

Vụ rò rỉ khí propan xảy ra rạng sáng 17/11 sau khi hai đoàn tàu chở hàng va chạm gần thị trấn phía Bắc Gifhorn, thuộc bang Niedersachsen.
Đức: Tuyến đường sắt huyết mạch ngừng hoạt động do rò rỉ khí propan ảnh 1Cảnh sát cảnh báo bất kỳ một tia lửa nào cũng có thể dẫn đến thảm họa. (Nguồn: dpa)

Hàng trăm kg khí propan đang rò rỉ trên đường ray của một trong những tuyến đường sắt chính kết nối từ Berlin tới nhiều thành phố lớn của Đức như Hanover, Cologne, thậm chí sang cả Amsterdam của Hà Lan. Cảnh sát cảnh báo bất kỳ một tia lửa nào cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Vụ rò rỉ khí propan xảy ra rạng sáng 17/11 sau khi hai đoàn tàu chở hàng va chạm gần thị trấn phía Bắc Gifhorn, thuộc bang Niedersachsen.

Các nhà chức trách cho biết đoàn tàu kéo 25 toa chở đầy khí propan đã đâm vào một đoàn tàu đang dừng, khiến một số toa bị lật. Một nhân viên lái tàu bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến tài xế va chạm với đoàn tàu đang phát tín hiệu đỗ.

Tai nạn đã gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên tuyến tuyến đường sắt huyết mạch của Đức trong ngày 18/11.

[Cảnh sát Đức nhận định sơ bộ về vụ tấn công phá hoại dịch vụ đường sắt]

Hiện đã có 4 chuyến tàu đường dài phải hủy hành trình do ảnh hưởng từ vụ tai nạn. Nhà điều hành đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn thông báo toàn bộ tuyến đường sắt trên sẽ ngừng hoạt động cho đến ít nhất là hết ngày 20/11.

Trong khi đó, theo lực lượng cứu hộ khẩn cấp hiện 2 trong số các toa chở khí propan bị lật đang bắt đầu rò rỉ khí tại khu vực gần rừng.

Ước tính mỗi toa có thể chứa 50 tấn khí propan và trung bình mỗi giờ 250 kg khí propan có thể bị rò rỉ ra ngoài môi trường, xung quanh khu vực xảy ra tai nạn.

Phát biểu với hãng tin DPA, người phát ngôn cảnh sát liên bang cho biết các lực lượng chức năng cần phải nỗ lực giải quyết sự cố, bởi bất kỳ một ngọn lửa nào cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Hiện các chuyên gia và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang thảo luận về giải pháp tốt nhất và cho đến nay vẫn chưa có toa chở khí nào được đưa ra khỏi hiện trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục