Đức: Xuất khẩu trong tháng 3 giảm do đổ vỡ thương mại với Nga

Cơ quan thống kê Destatis cho biết việc Đức cùng các nước phương Tây áp đặt trừng phạt với Nga đã khiến xuất khẩu sang Nga giảm hơn 62% so với tháng trước, xuống còn 0,9 tỷ euro.
Đức: Xuất khẩu trong tháng 3 giảm do đổ vỡ thương mại với Nga ảnh 1Toàn cảnh cảng container ở Hamburg, miền Bắc Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan thống kê của Đức (Destatis) ngày 4/5 cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 3 giảm 3,3% so với tháng 2, do giao thương với Nga giảm liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Việc Đức cùng các nước phương Tây áp đặt trừng phạt với Nga đã khiến xuất khẩu sang Nga giảm hơn 62% so với tháng trước, xuống còn 0,9 tỷ euro. Nga tụt xuống vị trí thứ 26 trong danh sách các đối tác xuất khẩu của Đức, so với vị trí thứ 15 cách đây 1 tháng.

Một loạt các công ty phải ngừng hoạt động và ngừng xuất khẩu sang Nga, là nước mà các công ty Đức có quan hệ hợp tác kinh doanh chặt chẽ.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức, cũng sụt giảm 4,3%, sau khi nền kinh tế thứ hai thế giới thực thi một loạt biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19.

[Đức đạt bước tiến lớn trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Nga]

Theo chuyên gia Carsten Brzeski của ngân hàng ING, số liệu của Destatis là "những số liệu buồn đầu tiên cho thấy các tác động kinh tế của cuộc xung đột tại Ukraine." Chuyên gia này cho biết thêm rằng triển vọng xuất khẩu "không đáng khích lệ."

Ông phân tích rằng các lệnh phong tỏa ở Trung Quốc, tình trạng các "nút cổ chai" của chuỗi cung ứng ngày một nghiêm trọng thêm do xung đột tại Ukraine "sẽ tác động lớn đến ngành công nghiệp ở Đức.

Tính chung, xuất khẩu của Đức sang các nước ngoài khu vực Liên minh châu Âu (EU) giảm trên 5%, xuất khẩu nội khối giảm 1,7%. Trong khi đó, nhập khẩu vào Đức tăng 3,4% so với tháng trước, lên hơn 117 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục