Tại thị trường NewYork, giá đường thô giao tháng 3/2010 tăng 0,68 xu lên 28,04xu/lb (1 lb = 0,454 kg). Trong phiên 7/1, giá đường tại hợp đồng này đã lập mứcđỉnh của 29 năm (28,95 xu/lb).
Cũng trong ngày 13/1, giá đường trắng giao tháng 3/2010 tại London đóng cửa ởmức 736,5 USD/tấn, tăng 11,4 USD so với phiên trước. Mức đỉnh của giá đườngtrong phiên này đạt 738,8 USD/tấn.
Chuyên gia phân tích Abah Ofon của ngân hàng Standard Chartered, chi nhánh tạiDubai, dự báo giá đường có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Có nhiều ý kiến cho rằnggiá đường sẽ phá mốc 30 xu/lb, thậm chí là cao hơn.
Trong một thông tin có liên quan, Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar chobiết, nước tiêu thụ nhiều đường nhất thế giới này sẽ kéo dài thời hạn miễn thuếnhập khẩu đường trắng tới ngày 31/12/2010.
Như vậy, Ấn Độ, nơi vụ mía đường bị thiệt hại nặng nề do mùa mưa năm 2009, cóthể sẽ tăng cường nhập khẩu đường.
Trong khi đó, Pakistan tuyên bố sẽ bỏ thuế nhập khẩu đối với 700.000 tấn dườngtrắng được nhập qua kênh tư nhân, để đáp ứng tình trạng thiếu hụt của thị trườngvà kiểm soát giá cả. Còn Philippines dự kiến nhập khẩu khoảng 150.000 tấn đườngtrong thời gian từ tháng 4-7/2010 để dự trữ và tái xuất sang Mỹ.
Tại thị trường NewYork ngày 13/1, giá ca cao giao tháng 3/2010 tăng 47 USD lên3.389 USD/tấn. Giá ca cao giao tháng 5/2010 tại London cũng tăng 7 bảng lên2.289 bảng/tấn.
Thị trường càphê cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá.
Theo các chuyên gia phân tích, nguồn cung hạn hẹp đã đẩy giá càphê chè vọt lên.Giá càphê chè giao tháng 3/2010 tăng 2,05 xu Mỹ lên 1,4515 USD/lb. Tại London,giá càphê vối giao tháng 3/2010 cũng tăng 2 USD lên 1.398 USD/tấn./.