Đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt do mưa lũ, phải chuyển tải hành khách

Trong vài ngày vừa qua, mưa lớn, nước lũ dâng cao đã khiến tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm thời bị gián đoạn.
Đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt do mưa lũ, phải chuyển tải hành khách ảnh 1Đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt do mưa lũ, phải chuyển tải khách. (Ảnh: Vietnam+)

Do ảnh hưởng của mưa lũ gây ngập và sạt lở nhiều tuyến đường sắt, không thể tổ chức chạy tàu qua một số đoạn đường tại khu vực miền Trung, đường sắt Bắc-Nam đã bị gián đoạn nên bắt buộc phải chuyển tải hành khách giữa các ga.

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), khách đi tàu được đường sắt chuyển tải qua ôtô đi đường bộ từ ga Huế tới ga Đông Hà (Quảng Trị) và ngược lại. Tại ga Huế, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lập tàu SE3, SE1 đi Sài Gòn; tại ga Đông Hà, lập mác tàu SE8 đi Hà Nội.

[Hình ảnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế ngập sâu trong nước lũ]

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng đưa ra chính sách những hành khách có vé đi tàu hành trình bị tạm ngưng sẽ được trả vé không mất phí. Hiện, lịch khai thác chạy tàu của đường sắt vẫn có thể điều chỉnh nhưng phụ thuộc vào tình hình thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 11/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 6 trong năm 2020 có tên quốc tế là LINFA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục