ECOWAS ủng hộ ứng viên người Nigeria trở thành tân Tổng giám đốc WTO

ECOWAS đã ủng hộ cựu Bộ trưởng Tài chính Ngozi Okonjo-Iweala, đại diện của Nigeria tham gia ứng cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
ECOWAS ủng hộ ứng viên người Nigeria trở thành tân Tổng giám đốc WTO ảnh 1Bà Ngozi Okonjo-Iweala, đại diện của Nigeria tham gia ứng cử vị trí Tổng giám đốc WTO. (Nguồn: cgtn.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Nigeria ngày 22/6 cho biết Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã ủng hộ cựu Bộ trưởng Tài chính Ngozi Okonjo-Iweala, đại diện của Nigeria tham gia ứng cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bà Okonjo-Iweala hiện là Chủ tịch Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), đồng thời là đặc phái viên của Liên minh châu Phi (AU) trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nigeria đang vận động để bà Okonjo-Iweala trở thành người đứng đầu WTO.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nigeria cho biết lãnh đạo các nước ECOWAS ủng hộ cựu Bộ trưởng Tài chính Okonjo-Iweala ứng cử vị trí Tổng giám đốc WTO, theo đó đánh giá cao kinh nghiệm quản lý lâu năm của bà tại các cơ quan hàng đầu của các tổ chức đa phương.

[Liên minh châu Âu kêu gọi nhanh chóng lựa chọn lãnh đạo mới cho WTO]

WTO đã khởi động tiến trình lựa chọn tân Tổng Giám đốc trong tháng 6 này, sau khi nhà lãnh đạo đương nhiệm Roberto Azevedo quyết định kết thúc nhiệm kỳ sớm 1 năm so với quy định.

Các nhà ngoại giao nhận định đại diện của châu Phi hoàn toàn phù hợp với chức vụ này vì kể từ khi thành lập đến nay WTO chưa có Tổng Giám đốc nào đến từ “lục địa Đen.”

AU dự định sẽ chỉ đề cử một đại diện duy nhất của châu Phi và lựa chọn này sẽ được quyết định trước ngày 8/7.

Hiện tại, AU đã ghi nhận một số nhân vật tham gia chạy đua vào vị trí đại diện cho châu lục ứng cử vị trí tân Tổng Giám đốc WTO, trong đó một nhân vật nổi bật là nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm của Ai Cập Hamid Mamdou, người đã từng có nhiều năm làm việc với WTO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục