EIA: Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ giảm xuống 7,64 triệu thùng/ngày

Giá dầu của Mỹ đã giảm khoảng 40% kể từ khi đạt đỉnh vào đầu năm nay bởi đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng trầm trọng tới nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 14/9 cho hay sản lượng khai thác dầu đá phiến từ 7 mỏ của của Mỹ trong tháng 10 dự báo sẽ giảm khoảng 68.000 thùng/ngày, xuống còn 7,64 triệu thùng/ngày. Đây sẽ là lần sụt giảm sản lượng đầu tiên kể từ tháng 5/2020.

Mặc dù sản lượng khai thác dầu đá phiến Mỹ dự kiến sẽ giảm trong tháng 10, việc khai thác tại lưu vực Permian của Texas và New Mexico dự báo sẽ tăng khoảng 23.000 thùng/ngày lên 4,17 triệu thùng/ngày.

Giá dầu của Mỹ đã giảm khoảng 40% kể từ khi đạt đỉnh vào đầu năm nay bởi đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng trầm trọng tới nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

[Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch 10/9]

Tuy vậy, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã tăng gần 100% trong vòng 5 tháng qua lên mức 37 USD/thùng do kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ phục hồi khi các nước dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Giới chuyên gia cho rằng trong những tuần gần đây giá dầu thô tăng cao khuyến khích các công ty năng lượng bắt đầu gia tăng số lượng giàn khoan.

Ngoài ra, EIA còn cho hay sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên của Mỹ trong tháng 10 dự báo sẽ giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 80,6 tỷ foot khối mỗi ngày (1 foot khối = 0,0283 m3)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục