Ethiopia: Một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền bị ám sát

Theo chính quyền khu vực, ông Girma Yeshitila nằm trong số 5 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công xảy ra vào chiều 27/4 khi họ đang trên đường đến một trong những thành phố chính của Amhara.
Ethiopia: Một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền bị ám sát ảnh 1Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed hôm 27/4 tuyên bố người đứng đầu đảng Thịnh vượng cầm quyền ở khu vực phía bắc Amhara đã bị ám sát.

Theo chính quyền khu vực, ông Girma Yeshitila nằm trong số 5 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công xảy ra vào chiều 27/4 khi họ đang trên đường đến một trong những thành phố chính của Amhara.

Trong một bài viết đăng trên Facebook, Thủ tướng Abiy quy trách nhiệm vụ giết người "đáng xấu hổ và khủng khiếp này" cho những kẻ bạo lực cực đoan mà không giải thích chi tiết.

Là thành viên của ủy ban điều hành gồm 45 thành viên của đảng Thịnh vượng, ông Girma thường xuyên bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Amhara nhắm đến trên mạng xã hội, những người đã coi ông là "kẻ phản bội" vì mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Abiy.

Chính quyền Amhara cho biết vụ tấn công diễn ra khi ông Girma đang đi cùng các vệ sỹ riêng và các thành viên gia đình đến Debre Birhan, một thành phố nằm cách Addis Ababa 100 km về phía Đông Bắc, đồng thời cam kết sẽ đưa những kẻ tấn công ra trước công lý.

Amhara là nơi xảy ra tình trạng bất ổn trong thời gian vừa qua do các cuộc biểu tình phản đối các động thái gây tranh cãi của Chính quyền liên bang nhằm giải tán các lực lượng khu vực và hợp nhất họ vào quân đội quốc gia hoặc cảnh sát khu vực.

Các lực lượng Amhara đã đóng một vai trò quan trọng cùng với quân đội liên bang trong cuộc chiến tàn khốc kéo dài 2 năm ở vùng Tigray lân cận, kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình vào tháng 11 năm ngoái.

[Chính phủ Ethiopia lần đầu tiên đàm phán hòa bình với phiến quân OLA]

Chỉ huy quân đội của Ethiopia đã tuyên bố vào đầu tháng này rằng việc giải tán các lực lượng bán quân sự trong khu vực đã hoàn tất. Thủ tướng Abiy trước đó cũng đã lên tiếng bảo vệ động thái này, nói rằng đó là vì lợi ích của "sự thống nhất" đa sắc tộc của Ethiopia.

Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa dân tộc Amhara đã cáo buộc chính quyền liên bang chỉ tìm cách giải tán lực lượng Amhara nhằm làm suy yếu khu vực đông dân thứ hai ở Ethiopia.

Bất chấp thỏa thuận hòa bình Tigray được ký kết tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, "lực lượng đặc biệt" (lực lượng vũ trang) của Amhara và dân quân địa phương Fano tiếp tục kiểm soát phía Tây Tigray, khu vực được cả người Amhara và người Tigray tuyên bố chủ quyền.

Hiến pháp của Ethiopia cho phép 11 bang của nước này, được hình thành dọc theo các ranh giới ngôn ngữ và văn hóa, vận hành lực lượng cảnh sát khu vực riêng song không có quân đội riêng. Thế nhưng trong 15 năm qua, một số bang đã dần thành lập các lực lượng quân đội riêng.

Hồi tháng 6/2019, người đứng đầu chính quyền Amhara Ambachew Mekonnen, chỉ huy quân đội của Ethiopia Seare Mekonnen và các quan chức khác đã bị sát hại trong các cuộc tấn công phối hợp được coi là một cuộc đảo chính trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục