Ethiopia tiêu diệt 153 phiến quân liên quan đến vụ thảm sát tháng 6

Lực lượng đặc nhiệm Ethiopia cho biết 900 người khác bị nghi ngờ là phiến quân OLA cũng đã bị bắt giữ trong một cuộc truy quét an ninh kéo dài một tháng từ ngày 14/6 đến ngày 14/7.
Ethiopia tiêu diệt 153 phiến quân liên quan đến vụ thảm sát tháng 6 ảnh 1Binh sỹ thuộc Lực lượng phòng vệ quốc gia Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/7, Lực lượng Đặc nhiệm Tình báo và An ninh Liên hợp Ethiopia cho biết rằng họ đã tiêu diệt 153 phiến quân bị nghi ngờ thuộc Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) và bị cáo buộc đã thực hiện một vụ thảm sát gần đây. 

Lực lượng đặc nhiệm cho biết 900 người khác bị nghi ngờ là phiến quân OLA cũng đã bị bắt giữ trong một cuộc truy quét an ninh kéo dài một tháng từ ngày 14/6 đến ngày 14/7. 

Trong chiến dịch này, quân đội Ethiopia đã thu giữ nhiều phương tiện, súng ống, đạn dược và nhiều loại quân phục của OLA. 

Theo tuyên bố, các phiến quân được cho là người của OLA bị tiêu diệt và bị bắt này có liên quan đến một vụ thảm sát được thực hiện hồi tháng trước chủ yếu nhằm vào những nông dân người dân tộc Amhara ở vùng nông thôn Tole thuộc huyện Gimbi, vùng Tây Wollega của Ethiopia.

[Tấn công đẫm máu tại Ethiopia, hàng trăm dân thường bị sát hại]

Các quan chức Chính phủ Ethiopia và những người sống sót cáo buộc các chiến binh OLA thực hiện vụ thảm sát khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nhóm phiến quân trên đã lên tiếng đã phủ nhận cáo buộc này.

OLA là phe vũ trang ly khai của nhóm nổi dậy trước đây mang tên Mặt trận Giải phóng Oromo (OLF). Vào tháng 5/2021, Quốc hội Ethiopia đã bỏ phiếu đưa OLA vào "danh sách các nhóm khủng bố"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục