Quy định của Liên minh châu Âu (EU) về các tòa nhà hầu như không được thải khíCO2 sẽ có hiệu lực đối với tất cả các tòa nhà công mới ở EU sau năm 2018và đối với tất cả các ngôi nhà và văn phòng hai năm sau đó.
Quyết định trên của EU ngay lập tức được các nhà bảo vệ môi trường hoannghênh. Chính trị gia Claude Turmes của Tổ chức môi trường Green cho hay đầu tưcho đổi mới sẽ giúp tạo việc làm, giảm hóa đơn năng lượng và cải thiện an ninhnăng lượng.
Tiêu chuẩn năng lượng mới trên dự báo sẽ có tác động dài hạn lớn đối vớihóa đơn nhập khẩu khí đốt để sưởi ấm từ Nga, Na Uy và Algeria, hiện trị giá hàngchục tỷ euro mỗi năm.
Theo Liên đoàn các Công ty Xây dựng châu Âu, tại châu lục này, ngành xâydựng trực tiếp tạo ra 14 triệu lao động và khoảng 1/10 GDP của EU. Ông Turmescho biết, các tòa nhà chiếm 36% khí thải gây hiệu ứng nhà kính do vậy việc nângcao hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ giữ vai trò tối quan trọng để đáp ứng các mụctiêu thay đổi khí hậu của EU.
EU gồm 27 nước thành viên dự định vào năm 2020 sẽ giảm khí thải cácbonxuống mức 1/5 lượng khí thải của năm 1990. EU hiện đang tranh cãi về việc liệucó nên thắt chặt quy định hạn chế khí thải sau khi suy thoái kinh tế đã khiến cho khíthải cácbon trong ngành công nghiệp giảm 11% chỉ trong một năm./.