ExxonMobil cảnh báo nguồn cung khí đốt ở eo biển Bass giảm mạnh

Các giếng khí đốt của công ty ExxonMobil ở Eo biển Bass ngoài khơi bờ biển Gippsland đã giảm từ 122 giếng năm 2010 xuống còn 68 giếng hiện nay, và con số này sẽ tiếp tục giảm nhanh chóng.
ExxonMobil cảnh báo nguồn cung khí đốt ở eo biển Bass giảm mạnh ảnh 1Một giàn khoan khai thác dầu mỏ ở Eo biển Bass. (Nguồn: ExxonMobil)

Nhà sản xuất khí đốt lớn nhất của bang Victoria, Australia là ExxonMobil đã cảnh báo rằng số lượng giếng khí đốt mà họ khai thác ở Eo biển Bass có thể giảm gần một nửa trong 18 tháng tới.

Phát biểu tại hội nghị Triển vọng khí đốt nội địa Australia diễn ra ở thành phố Sydney ngày 23/3, Giám đốc Thương mại của ExxonMobil, ông David Berman, cho rằng cần phải sản xuất thêm khí đốt để đáp ứng nhu cầu ở miền Nam Australia.

Ông cho biết các giếng khí đốt của công ty này ở Eo biển Bass ngoài khơi bờ biển Gippsland đã giảm từ 122 giếng năm 2010 xuống còn 68 giếng hiện nay, và con số này sẽ tiếp tục giảm nhanh chóng.

Theo ông, nhà máy sản xuất khí đốt ở lưu vực Gippsland sẽ không còn khả năng cung cấp các giải pháp toàn thị trường khi diễn ra các hoạt động bảo trì theo kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch, hoặc khi cần thêm khí đốt để hỗ trợ thị trường điện.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng đối với các khách hàng khí đốt của ExxonMobil, công ty này sẽ vẫn là nhà cung cấp khí đốt quan trọng và đáng tin cậy.

[Các công ty năng lượng hàng đầu ghi nhận mức lợi nhuận khổng lồ]

Trước đó, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews đã bác đề xuất về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với một số mỏ khí đốt. Thay vào đó, ông kêu gọi thành lập kho dự trữ khí đốt nội địa quốc gia để đảm bảo ưu tiên cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp địa phương. Phần dư còn lại mới bán ra thế giới với mức giá tốt nhất có thể.

Theo ông, chính phủ liên bang sẽ cần can thiệp để thực hiện những thay đổi như vậy.

Bruce Mountain, Giám đốc Trung tâm Chính sách Năng lượng bang Victoria, cho rằng nếu ExxonMobil giữ lượng khí đốt của công ty này ở bang Victoria thì sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hụt.

Ông cho biết bang Victoria có thừa khí đốt để đáp ứng nhu cầu của địa phương nếu các nhà hoạch định chính sách coi đó là ưu tiên. Hiện tại, bang Victoria xuất khẩu đến 70% lượng khí đốt mà bang này sản xuất.

Tuần trước, trong một dự báo hàng năm về nguồn cung khí đốt của Australia, Nhà điều hành thị trường năng lượng Australia đã đề cập đến những rủi ro liên tục về tình trạng thiếu khí đốt trong ngắn hạn và khoảng cách nguồn cung dài hạn do sản lượng khí đốt giảm ở các bang miền Nam Australia.

Cơ quan quản lý này cho biết thời tiết khắc nghiệt có thể khiến tình trạng thiếu khí đốt diễn ra sớm nhất là vào mùa Đông này, đặc biệt nếu không có sẵn than đá và các giải pháp thay thế tái tạo để đáp ứng nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục