Gần 40 trẻ em bị bắt cóc làm con tin tại Tây Bắc Nigeria

Hàng chục kẻ cướp có súng đi xe máy đã xông vào trang trại gần làng Mairuwa thuộc huyện Faskari, bang Katsina, vào ngày 30/10 vừa qua và bắt cóc 39 trẻ em.
Gần 40 trẻ em bị bắt cóc làm con tin tại Tây Bắc Nigeria ảnh 1Binh sỹ và cảnh sát được triển khai tới hiện trường một vụ bắt cóc tại Nigeria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/11, cảnh sát Nigeria cho biết một nhóm tội phạm đã bắt cóc 39 trẻ em đang thu hoạch mùa vụ tại trang trại ở miền Tây Bắc nước này và đòi tiền chuộc.

Theo nguồn tin trên, hàng chục kẻ cướp có súng đi xe máy đã xông vào trang trại gần làng Mairuwa thuộc huyện Faskari, bang Katsina, vào ngày 30/10 vừa qua và bắt cóc 39 trẻ em.

Giới chức huyện Faskari cho biết trong số các con tin trên có 33 trẻ em ở làng Mairuwa và 6 trẻ em còn lại đến từ các làng khác gần đó.

[Các tay súng bắt cóc hàng chục người tại nhà thờ ở Nigeria]

Người phát ngôn cảnh sát bang Katsina cho biết hiện lực lượng cảnh sát đã đến khu vực trên để giải cứu con tin và bắt giữ tội phạm.

Tình trạng mất an ninh ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đang ngày càng trở nên phổ biến.

Tại miền Bắc và miền Trung nước này, các nhóm tội phạm thường xuyên thực hiện các vụ tấn công và cướp phá các ngôi làng, giết hại cư dân hoặc bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc.

Katsina là một trong số các bang ở miền Tây Bắc và miền Trung Nigeria thường bị các băng nhóm tội phạm tấn công.

Chính phủ Nigeria coi những đối tượng tội phạm trên là những phần tử khủng bố.

Trong khi đó, giới phân tích đang lo ngại về mối quan hệ ngày càng tăng giữa các nhóm này với các nhóm thánh chiến ở miền Đông Bắc Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục