Gần 50% đất nước Cuba mất điện do sự cố đường dây điện cao thế

Một sự cố xảy ra trên đường dây điện cao thế 220 kilovolt đã khiến gần 50% đất nước Cuba, từ tỉnh miền Trung Ciego de Ávila đến tỉnh cực Đông Guantánamo, bị mất điện sinh hoạt.
Gần 50% đất nước Cuba mất điện do sự cố đường dây điện cao thế ảnh 1Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba, ngày 30/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 13/2, một sự cố xảy ra trên đường dây điện cao thế 220 kilovolt đã khiến gần 50% đất nước Cuba, từ tỉnh miền Trung Ciego de Ávila đến tỉnh cực Đông Guantánamo, bị mất điện sinh hoạt.

Liên minh Điện lực Quốc gia (UNE) cho biết 7 trong số 15 tỉnh của Cuba đã bị ngắt kết nối hoàn toàn với lưới điện từ trưa cùng ngày (giờ địa phương).

[Cuba đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3% năm 2023]

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy cho biết giả thiết đầu tiên về nguyên nhân của sự cố nói trên là vụ hỏa hoạn tại một cánh đồng mía trong khu vực giữa tỉnh Sancti Spíritus và Camagüey.

Hiện chưa rõ sẽ cần bao nhiêu thời gian để khắc phục sự cố.

Sự cố mất điện xảy ra sau khi có cảnh báo sớm về việc thiếu hụt nguồn năng lượng này, trong bối cảnh ít nhất 5 nhà máy nhiệt điện của đảo quốc Caribe đang không hoạt động do sự cố hoặc do hoạt động bảo trì, bảo dưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục