Gây quỹ khẩn cấp giúp nạn nhân động đất Haiti

Liên hợp quốc đã phát động trên toàn cầu đợt gây quỹ khẩn cấp 562 triệu USD để nuôi sống 3 triệu nạn nhân động đất ở Haiti.
Liên hợp quốc ngày 15/1 đã phát động trên toàn cầu đợt gây quỹ khẩn cấp 562 triệu USD để nuôi sống 3 triệu nạn nhân động đất ở Haiti.

Liên hợp quốc cũng cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ tới khu vực động đất ở Haiti ngày 17/1 để "bày tỏ tình đoàn kết" với người dân Haiti và các nhân viên Liên hợp quốc hoạt động tại quốc gia này.

Điều phối viên Liên hợp quốc về cứu trợ nhân đạo John Holmes cho biết các nạn nhân động đất ở Haiti đang rất cần những nguồn cung cấp thực phẩm, các thiết bị y tế.

Liên hợp quốc đã triển khai hơn 25 nhóm cứu trợ tại các trường học, khách sạn, bệnh viện và các tòa nhà lớn trong khi 13 nhóm nữa đang trên đường đến Haiti.

Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng đã biến sân vận động quốc gia Haiti ở thủ đô Port-au-Prince thành bệnh viện dã chiến và lập các bếp tập thể nuôi dưỡng những nạn nhân không còn nhà ở.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thiết lập 200 bếp tập thể ở Port-au-Prince.

Văn phòng phối hợp các hoạt động cứu trợ của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết lương thực và thuốc men đã bắt đầu đến Port-au-Prince.

Theo ước tính của các cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc, trận động đất mạnh 7 độ Richter đã phá hủy ít nhất 10% nhà cửa ở thủ đô Port-au-Prince, làm hơn 300.000 người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" và tác động đến 1/3 dân số nước nghèo nhất Tây bán cầu này.

Chiến dịch cứu trợ ở Haiti sau trận động đất cũng đã trở thành một trong những sứ mệnh nhân đạo lớn nhất và nhiều thách thức nhất của Mỹ trong nhiều năm qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm hai cựu tổng thống George W. Bush và Bill Clinton đồng lãnh đạo nỗ lực cứu trợ nhân đạo của Mỹ ở Haiti.

Quyết định bổ nhiệm này đánh dấu sự tham gia trở lại các hoạt động xã hội của cựu Tổng thống George W. Bush kể từ khi ông rời Nhà Trắng một năm trước đây. Hai cựu tổng thống đã ra tuyên bố chung về chiến dịch cứu trợ này.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng đã cử Trung tướng P. K. Keen, Phó Giám đốc Bộ Chỉ huy miền Nam điều hành chiến dịch cứu trợ của quân đội Mỹ ở Haiti.

Tướng Keen, hiện đã có mặt ở Haiti, sẽ điều phối hoạt động của khoảng nửa tá tàu lớn của hải quân Mỹ, cùng với 8.000 nhân viên quân sự đang và sẽ sớm có mặt ở Haiti và vùng lân cận.

Hoạt động cứu trợ của quân đội Mỹ sẽ được phối hợp chặt chẽ với khoảng 9.000 nhân viên an ninh của Liên hợp quốc hiện đang ở Haiti, nhưng được đặt dưới sự chỉ huy của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, Chính phủ Nam Phi đã cam kết viện trợ 150.000 USD giúp Haiti khắc phục hậu quả trận động đất đồng thời tích cực hỗ trợ Haiti trong các hoạt động cứu trợ và tìm kiếm người mất tích.

Hiện đội cứu trợ đầu tiên của Nam Phi đã đến Haiti, đội cứu trợ thứ hai gồm 40 các chuyên gia y tế đã sẵn sàng đến Haiti.

Tuy nhiên, toàn bộ các chuyến bay viện trợ tới Haiti đã bị hoãn do sân bay Port-au-Prince không đủ khả năng chứa thêm máy bay vì ảnh hưởng của trận động đất vừa qua.

Nam Phi đã yêu cầu các công ty Vodacom, Netcare và Discovery cùng phối hợp trong các nỗ lực hỗ trợ Haiti, bao gồm các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ tìm kiếm người mất tích đồng thời thành lập phận giám định pháp y để trợ giúp khám nghiệm xác định danh tính của các nạn nhân, cũng như lập các quỹ hỗ trợ nhằm quyên góp tiền ủng hộ việc chăm sóc hỗ trợ nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục