Gazprom nối lại cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1

Việc nối lại hoạt động cung cấp khí đốt diễn ra theo đúng kế hoạch đã được Gazprom công bố trước đó, được cho là sẽ giúp giảm áp lực về nguồn cung khí đốt trong ngắn hạn.
Gazprom nối lại cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức ngày 30/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga dự kiến sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ông Dòng chảy phương Bắc 1 vào cuối tuần này sau 3 ngày gián đoạn.

Động thái này diễn ra theo đúng kế hoạch đã được Gazprom công bố trước đó, được cho là sẽ giúp giảm áp lực về nguồn cung khí đốt trong ngắn hạn.

[Nga: Các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở việc cung cấp khí đốt]

Căn cứ vào thông tin về các đơn hàng cung cấp khí đốt được đăng tải trên trang web của Dòng chảy phương Bắc 1, việc vận chuyển sẽ được nối lại lúc 2h sáng 3/9, giờ địa phương (tức 7h giờ cùng ngày, giờ Việt Nam) ở mức 20% công suất bình thường, bằng với mức được Gazprom áp dụng từ ngày 27/7 vừa qua với lý do nảy sinh các vấn đề trong việc sửa chữa các tuabin của Siemens do lệnh trừng phạt của Canada.

Việc vận chuyển khí đốt qua đường ống này đã tạm dừng từ ngày 31/8.

Tập đoàn Gazprom giải thích việc ngừng hoạt động là do cần phải sửa chữa tuabin khí duy nhất đang hoạt động.

Trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm và đề phòng đường ống dẫn khí đốt ngừng hoạt động, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu tích cực tích trữ khí đốt. Ngày 30/8, khối này đã đạt được mục tiêu về trữ lượng khí đốt trước thời hạn 2 tháng.

Các nước thành viên EU quyết định lấp đầy các cơ sở trữ khí đốt dưới lòng đất ở mức 80% vào ngày 1/11, nhưng đến ngày 28/8, mức lấp đầy đã đạt 79,94%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục