Gazprom ước tính nhu cầu khí đốt toàn cầu giảm 65 tỷ m3

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho rằng mức giảm nhu cầu khí đốt toàn cầu trong năm 2022 ước tính khoảng 65 tỷ m3 và "55 tỷ m3 trong số này rơi vào 27 quốc gia châu Âu."
Gazprom ước tính nhu cầu khí đốt toàn cầu giảm 65 tỷ m3 ảnh 1Biểu tượng Tập đoàn năng lượng Gazprom tại trạm xăng ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho rằng nhu cầu về khí đốt của thế giới giảm 65 tỷ m3 trong năm 2022, trong đó 55 tỷ m3 là tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại một cuộc họp cuối năm của Gazprom ngày 28/12, người đứng đầu tập đoàn này - ông Alexei Miller - cho biết mức giảm nhu cầu khí đốt toàn cầu trong năm 2022 ước tính khoảng 65 tỷ m3. Khoảng 55 tỷ m3 trong số này rơi vào 27 quốc gia châu Âu.

[Nga có thể không thực hiện các hợp đồng khí đốt do bị áp giá trần]

Theo ông Miller, 2022 là một năm khó khăn trong bối cảnh thị trường năng lượng trải qua những biến động lớn. Ông nhấn mạnh những gì diễn ra từ đầu năm nay được mô tả là những biến động cực độ.

Mặc dù vậy, quan chức Gazprom nhận định mức tiêu thụ khí đốt toàn cầu sẽ tăng 20% trong 20 năm tới.

Xét riêng về Gazprom, trong năm 2022 tập đoàn xuất khẩu 100,9 tỷ m3 khí đốt, giảm 46% so với năm 2021 và xuống mức tương đương với năm 1990 (khi đó là 110 tỷ m3).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sản lượng khai thác của Gazprom trong năm 2022 đã giảm xuống còn 412,6 tỷ m3. Sản lượng này giảm 20% so với năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Người đứng đầu Gazprom cũng đưa ra dự báo về xuất khẩu nhiên liệu xanh sang Trung Quốc.

Ông Miller tin rằng trong tương lai, tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc sẽ đạt gần 100 tỷ m3 mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục