Giá dầu châu Á trong phiên giao dịch ngày 22/4 tiếp tục giảm

Trong phiên ngày 22/4, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 18 xu Mỹ (0,3%) xuống 65,14 USD/thùng vào lúc 14 giờ 21 (giờ Việt Nam) sau khi giảm 1,25 USD/thùng vào thứ Tư (21/4).
Giá dầu châu Á trong phiên giao dịch ngày 22/4 tiếp tục giảm ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu châu Á tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 22/4 và là ngày thứ ba liên tiếp giảm do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng và các ca lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ và Nhật Bản lan rộng làm dấy lên lo ngại kinh tế toàn cầu bị trì trệ và nhu cầu nhiên liệu sụt giảm.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 18 xu Mỹ (0,3%) xuống 65,14 USD/thùng vào lúc 14 giờ 21 phút (giờ Việt Nam) sau khi giảm 1,25 USD/thùng vào thứ Tư (21/4). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 17 xu Mỹ (0,3%) xuống 61,18 USD/thùng, sau khi giảm 1,32 USD vào thứ Tư.

[Giá vàng trong nước vượt 56 triệu đồng, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ]

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này bất ngờ tăng 594.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16/4, trong khi các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters dự kiến giảm 3 triệu thùng.

Nhà phân tích Satoru Yoshida thuộc trung tâm Rakuten Securities cho biết lượng dự trữ dầu ở Mỹ tăng làm dấy lên lo ngại nhu cầu yếu trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng trở lại với tốc độ nhanh ở Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới và Nhật Bản - nhà nhập khẩu dầu thứ tư thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục