Giá dầu giảm, ngân sách sẽ hụt thu nhưng có lợi cho nền kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, với dự báo giá dầu xuống 40 USD/ thùng, ngân sách sẽ hụt thu khoảng 10.000 tỷ đồng, tuy nhiên mục tiêu đạt tăng trưởng GDP năm 2015 ở mức 6,2% vẫn khả thi.
Giá dầu giảm, ngân sách sẽ hụt thu nhưng có lợi cho nền kinh tế ảnh 1Giá dầu giảm sẽ có lợi hơn là có hại cho nền kinh tế (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều muộn ngày 30/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, với dự báo giá dầu xuống 40 USD/ thùng, ngân sách sẽ hụt thu khoảng 10.000 tỷ đồng, tuy nhiên theo tính toán tổng hợp, giá dầu giảm có lợi nhiều hơn có hại, mục tiêu đạt tăng trưởng GDP năm 2015 ở mức 6,2% vẫn khả thi.

Nhấn mạnh thêm tại buổi họp báo, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho rằng, hiện Chính phủ đã có nhiều giải pháp để điều hành nền kinh tế và ngân sách hoàn toàn có khả năng cân đối mà không làm đảo lộn các nhiệm vụ thu chi.

Trước dấu hiệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2015 giảm 0,2% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định, đó là dấu hiệu bình thường và không có dấu hiệu giảm phát, Chính phủ vẫn giữ mức kiểm soát lạm phát ở mức 5%.

"Bức tranh kinh tế trong tháng đầu tiên của năm 2015 hiện tương đối sáng," Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Tuy nhiên, để có thể đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong cuộc họp của Chính phủ sáng 30/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho năm 2015, đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện...

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng nhà nước quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xử lý hiệu quả nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đưa nợ xấu về mức 3%; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn nhưng chú ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, không để nợ xấu gia tăng, giữ ổn định tỷ giá.

Giá dầu giảm, ngân sách sẽ hụt thu nhưng có lợi cho nền kinh tế ảnh 2Chỉ số CPI ở mức thấp nhưng không có dấu hiệu của giảm phát (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Về giá cả, thị trường, tại buổi họp báo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay, Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường và phòng chống buôn lậu kiểm soát chặt thị trường, xử lý nghiêm các hành vi làm ăn phi pháp, buôn bán và sản xuất hàng giả. Đặc biệt là chuẩn bị đủ nguồn hàng thiết yếu, nhất là trong các dịp lễ, tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

“Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,2%, không để đảo lộn cân đối ngân sách, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 5%,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục